Cướp tài sản sau khi... bị lừa

ANTĐ - “Đang từ người bị hại, do nhận thức pháp luật kém, số thanh niên đều rất trẻ tuổi trong vụ án này đã trở thành đối tượng, bị can bị truy tố trước pháp luật”, Thượng tá Đặng Hữu Tín –Trưởng CAH Thường Tín, Hà Nội, chia sẻ thông tin về vụ án mà CQĐT CAH vừa khởi tố.

Đến ngày 8-6, CQĐT CAH Thường Tín đã lần lượt bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng liên quan đến vụ án cướp tài sản, xảy ra tại khu công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín. Số đối tượng gồm: Chu Quốc Lợi (SN 1991), Lê Ngọc Quyến (SN 1995), Vũ Tùng Lâm (SN 1991), Lê Hoàng Anh (SN 1992), Đào Ngọc Hiếu (SN 1994), cùng trú ở thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. 

Theo tài liệu điều tra, chiều 19-5, Phan Huy Hùng (SN 1996), trú ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị một nhóm 5 thanh niên “điều” vào khu công nghiệp Quất Động, đánh và cướp chiếc xe Dream BKS: 29Z1-239.10. Bị hại Phan Huy Hùng tường trình, một trong những người liên lạc, hẹn Hùng vào khu công nghiệp Quất Động, và đã tham gia đánh, cướp xe máy của Hùng, tên là Quyến. Từ thông tin ít ỏi này, lực lượng CSHS CAH Thường Tín đã khẩn trương rà soát, thu thập đủ tài liệu và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Lâm, Hoàng Anh, Hiếu; đồng thời vận động đầu thú 2 đối tượng Lợi, Quyến. Chiếc xe máy của bị hại Phan Huy Hùng cũng đã được thu hồi.

Quá trình điều tra, CAH Thường Tín làm rõ 1 vụ án khác liên quan đến chính bị hại Phan Huy Hùng. Lời khai của 5 bị can trong nhóm cướp xe máy thể hiện, các đối tượng “điều” Hùng đến khu công nghiệp Quất Động, bởi trước đó, Hùng đã lừa, lấy chiếc điện thoại di động iPhone 4 của Lê Ngọc Quyến (bị can trong vụ cướp xe máy). Trước tình tiết này, Phan Huy Hùng đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Hùng cùng với Nguyễn Đăng Hưng (SN 1996), trú ở Yên Thường, Gia Lâm, sau khi lừa lấy được điện thoại của Quyến, đã đem bán lấy tiền chia nhau. Cho đến khi được cơ quan Công an thu hồi, chiếc iPhone 4 của Quyến đã kịp qua tay gần 10 người. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAH Thường Tín đã khởi tố bị can đối với Phan Huy Hùng và Nguyễn Đăng Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.