Cướp lấy tiền trả nợ

(ANTĐ) - Chiều qua 10-6, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, SN 1980 và Đặng Văn Chí, SN 1970 cùng có HKTT tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

Cướp lấy tiền trả nợ

(ANTĐ) - Chiều qua 10-6, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, SN 1980 và Đặng Văn Chí, SN 1970 cùng có HKTT tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Bình và Đặng Văn Chí
Hai đối tượng Nguyễn Văn Bình và Đặng Văn Chí

Sáng 4-6, hai anh Bùi Đức Hiền, SN 1979 và Đỗ Mạnh Tuấn, SN 1983 cùng là kỹ sư của Công ty Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội hiện đang thi công công trình tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến CAH Chương Mỹ trình báo, tối 2-6, trên đường đi chơi về, hai anh đã bị hai đối tượng nam dùng vũ lực đe dọa cướp tiền. Anh Tuấn và Hiền còn cung cấp cho cơ quan công an biển số chiếc xe máy hai đối tượng nói trên sử dụng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy CAH Chương Mỹ chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Lần tìm chủ nhân của chiếc xe máy nói trên, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Chương Mỹ xác định đó là Nguyễn Văn Bình, SN 1980, HKTT tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Sau khi được mời lên cơ quan công an, Bình khai nhận, 19h30 ngày 2-6, Bình cùng đối tượng Đặng Văn Chí, SN 1970 ở cùng thị trấn đi uống rượu tại một quán ở ngã tư Ninh thuộc địa bàn thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Khi đã ngà say, Bình đứng dậy gọi chủ quán ra thanh toán tiền. Biết tổng “thiệt hại” hết 50 ngàn đồng, Bình xin khất nợ chủ quán rồi đi xe về trước. Đi qua ngã tư Ninh một đoạn, phát hiện thấy hai anh Hiền và Tuấn đi xe máy cùng chiều, Bình cho xe vượt lên chặn đầu, ép xe của hai anh vào lề đường rồi lên giọng dọa nạt: “Chúng mày thích gì?…”.

Thấy biển số xe anh Hiền và anh Tuấn là 14… Bình vu cho hai anh ăn cắp xe, đồng thời dùng tay tát vào mặt anh Tuấn. Cùng lúc đó, Đặng Văn Chí đi bộ tới. Nguyễn Văn Bình tự giới thiệu Chí là cán bộ chính quyền địa phương và yêu cầu hai anh cho xem giấy tờ tuỳ thân và mang xe vào văn phòng làm việc… Thấy hai người lạ nồng nặc mùi rượu không biết xử lý thế nào, anh Đỗ Mạnh Tuấn lấy điện thoại cầu cứu lãnh đạo công ty. Khi thấy anh Tuấn rút điện thoại ra, Nguyễn Văn Bình xông tới cướp luôn. Trong lúc Bình chuẩn bị lên xe bỏ đi thì Chí nói với anh Tuấn đưa cho Bình 100.000 đồng, sẽ trả điện thoại.

Nghe thấy vậy, Nguyễn Văn Bình quay lại tiếp tục đấm đá vào người anh Tuấn và bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi Bình. Bị đánh đau, không biết kêu cứu ai anh Tuấn buộc phải quỳ xuống xin lỗi và đưa cho Bình 100.000 đồng. Sau khi lấy 100.000 đồng của anh Tuấn, Bình cùng Đặng Văn Chí phóng xe bỏ đi. Bình khai nhận, cướp tiền của anh Tuấn để trả tiền rượu chè. Ngay sau đó, Chí bị cơ quan công an bắt giữ.

Yến Nhi