Cướp giật bất thành, lao thẳng vào xe Lexus

ANTĐ - Sa vào vòng vây của tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và nhân dân, 2 đối tượng cướp giật luống cuống, lao thẳng vào chiếc xe ô tô Lexus đang đỗ ở phố Lê Ngọc Hân. Một đối tượng bị tóm gọn.

Nguyễn Hoài Nam và chiếc xe tang vật vụ án

Vụ việc xảy ra trưa 2-1, và đến ngày 12-1, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã khai thác mở rộng, xác định “bộ đôi” cướp giật này đã gây ra ít nhất 4 vụ trong hơn 1 tháng trước khi bị bắt. Thời điểm trên, tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ đang làm nhiệm vụ trên phố Lê Ngọc Hân, nghe tiếng hô hoán ở khu vực trước cửa số nhà 13.

Một số người dân đang tìm cách chặn bắt 2 đối tượng đi xe máy vừa có hành vi cướp giật túi xách của 1 phụ nữ. Lập tức, các chiến sỹ công an triển khai đội hình, phong tỏa đường chạy của 2 đối tượng. Phía trước bị chặn, đằng sau những người dân dũng cảm đang đuổi đến gần, 2 tên cướp giật luống cuống, lao thẳng xe vào chiếc ô tô Lexus đỗ gần đó. Đầu xe máy biến dạng và chiếc xe đổ vật xuống đường. Một đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đã chạy thoát. Đối tượng ngồi sau xe bị bắt, có nhân thân là Nguyễn Hoài Nam, trú ở quận Hai Bà Trưng. Chiếc túi xách được thu hồi, bên trong có 8,4 triệu đồng và điện thoại iPhone5.

Qua xác minh, CAP Phạm Đình Hổ làm rõ Nam từng có tiền án về tội cướp giật. Đồng phạm đang bỏ trốn của Nam là Đỗ Văn Quân, có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Do cùng nghiện nên Nam và Quân đã bàn bạc, rủ nhau đi cướp giật. Cùng với việc truy bắt tên Quân, cơ quan công an đang xác minh nguồn gốc chiếc xe máy mang BKS tỉnh ngoài mà các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.