Cướp đập gậy táo tợn

ANTĐ - Sau hơn một tháng kiên trì theo dõi nhóm cướp tài sản của các đôi tình nhân, CATX Sơn Tây đã làm rõ danh tính các đối tượng gây ra hàng loạt vụ án trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh 
Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Đêm 30-10-2012, đôi nam nữ quần áo lấm lem, cùng ở huyện Ba Vì đến CATX Sơn Tây trình báo về việc vừa bị một nhóm đối tượng tấn công, cướp tài sản. Địa điểm xảy ra sự việc là cánh đồng Dộc Giang, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây - nơi được mệnh danh là “con đường tình yêu”, hàng đêm có nhiều cặp đôi hẹn hò.

Theo nạn nhân Đặng Ngọc K, thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên này đang đứng trò chuyện cùng bạn gái là Nguyễn Thu Tr thì bất ngờ có 3 thanh niên điều khiển xe máy Dream, cầm theo gậy gộc lao vào tấn công tới tấp. Anh K bị chúng đánh bị thương còn chị Tr đã bị nhóm cướp khống chế, lục soát người, tìm tài sản. Sau đó, một đối tượng đã nhảy lên chiếc xe Airblade của anh K cùng đồng bọn phóng xe bỏ chạy theo hướng bến phà Sơn Tây. Lúc đó, bên trong cốp xe máy có 1 ví da chứa Giấy đăng ký xe, các loại giấy tờ tùy thân và 1,2 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, lực lượng CSHS - CATX Sơn Tây đã nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 2 đoạn gậy tre được hung thủ sử dụng làm hung khí. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra bất ngờ và giữa đêm tối nên nạn nhân cũng như những người dân có mặt xung quanh khu vực này không nhận diện được đối tượng. 

Một tháng sau khi vụ án xảy ra, một người đàn ông ở huyện Vĩnh Trường, tỉnh Vĩnh Phúc đến gặp người thân của anh Đặng Ngọc K để đặt vấn đề về việc sang tên, đổi chủ cho chiếc xe máy bị cướp. Khi hay tin chiếc xe là tang vật liên quan đến vụ trọng án, người đàn ông lạ vội phóng xe bỏ chạy. Qua điều tra, lực lượng CSHS đã xác định danh tính người đàn ông này và làm rõ: sáng 24-10, có 2 nam thanh niên lạ mặt mang chiếc xe Airblade với đầy đủ giấy tờ đến gạ bán. Trước khi thỏa thuận giá mua là 22 triệu đồng, người đàn ông nói trên đã cẩn thận kiểm tra Giấy đăng ký xe máy và bí mật chụp ảnh người bán xe.

Từ đây, lực lượng cảnh sát đã tiến hành xác minh danh tính đối tượng. Đến cuối tháng 11 - 2012, căn cứ ảnh nhận diện và thủ đoạn gây án, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Thơm (SN 1988) và Lê Văn Hải (tức Hưng, SN 1991, cùng ở xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy, có tiền án về tội cướp tài sản, bị truy tố năm 2008. Qua đấu tranh, Thơm khai nhận: vụ cướp đêm 23-10 có sự tham gia của Thơm, Hải và Nguyễn Thành Luân (SN 1989, ở cùng xã). Sau khi xảy ra vụ việc, Hải và Luân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Được cơ quan công an vận động, mới đây, Nguyễn Thanh Luân đã đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cùng với việc thu hồi tang vật liên quan, CATX Sơn Tây đã làm rõ: Thơm, Hải đã gây ra 8 vụ cướp xe máy trên địa bàn các huyện Yên Lạc, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Việt Trì (Phú Thọ). Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thơm, Nguyễn Thành Luân và tiếp tục điều tra mở rộng.