Bình Dương

Cướp bằng kim tiêm trước cổng trường

ANTĐ - 2 đối tượng dùng kim tiêm để đe doạ, cướp điện thoại của nhóm nam sinh trước cổng trường. Tuy nhiên nam sinh đã mưu trí đạp ngã xe 2 tên cướp.

Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Nguyễn Hoàng Phương (SN 1997, trú tỉnh An Giang) và Trần Văn Minh (SN 1997, trú tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, 13h chiều 13/9 Phương và Minh đi trên xe gắn máy BKS: 67G1 – 059.06 đến trước cổng trường Nguyễn Văn Trỗi nằm trên địa bàn phường An Phú, TX.Thuận An. Thấy ở quán nước  gần cổng trưởng có 1 nhóm học sinh nam đang ngồi uống nước, nói chuyện thì 2 đối tượng nhắm vào để gây án.

Đối tượng Phương bước xuống xe, gọi 1 trong 4 nam sinh, là em H.T.P (SN 1999, ngụ TX.Thuận An) ra trước quán nói chuyện. Sau đó đối tượng Minh cũng xuống xe, bất ngờ rút kim tiêm đa doạ em P để cướp 1 ĐTDĐ hiệu Asus Zen Phone 6.

Do đối tượng có kim tiêm nguy hiểm nên em P và những người gần đó không dám phản ứng, chồng trả. Khi 2 đối tượng vừa lên xe thì em P đã truy hô lớn, rồi lao vào dùng chân đạp ngã xe của 2 đối tượng.

Cùng lúc đó tổ công tác của công an TX.Thuận An đang tuần tra địa bàn, đã phát hiện kịp thời bắt giữ Phương, Minh cùng tang vật là chiếc ĐT DĐ vừa cướp được. Tại cơ quan công an cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.