Quận Long Biên:

Cương quyết xử lý các trường hợp cản trở thi công tuyến đường huyết mạch

ANTĐ - Với chiều dài gần 3 km, mặt cắt hơn 21m, tuyến đường chạy qua địa bàn phường Phúc Lợi, nối khu đô thị mới Việt Hưng ra Quốc lộ 1B được xác định là trục giao thông huyết mạch trên địa bàn quận Long Biên trong tương lai.

Một phần mặt bằng “sạch” của dự án 

Tháng 8-2010, UBND thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng”. Bám sát chỉ đạo, chủ trương của thành phố, quận Long Biên đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, theo tinh thần đề xuất, vận dụng tối đa cơ chế chính sách đối với các hộ dân trong diện di dời hoặc bị thu hồi một phần đất, nhà phục vụ dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận luôn chủ động đối thoại với người dân, trả lời giải đáp các kiến nghị về chính sách bồi thường, hỗ trợ và trình tự thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án. “Thái độ, quan điểm của quận Long Biên đối với công tác GPMB dự án này là kiên trì tuyên truyền, vận động, nhưng cũng hết sức cương quyết đối với những trường hợp cố tình không đồng thuận”, ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận Long Biên khẳng định.

Đến thời điểm này, dự án đã tuyên truyền, vận động được gần 1.200 hộ, trên tổng số 1.301 hộ, có đất nông nghiệp trong phạm vi dự án nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình GPMB thực hiện dự án vẫn có hộ dân cố tình không đồng thuận. Thậm chí, tại khu vực tổ dân phố số 5, có hộ dân  xây dựng trái phép trong khuôn viên dự án đã có quyết định thu hồi. Phát hiện vi phạm này, ngày 24-1, sau khi đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, lực lượng chức năng quận Long Biên đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ xong phần xây dựng vi phạm trái phép. 

Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, ông Dương Đình Tình cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tăng cường phối hợp với các phòng chức năng của quận kiểm soát chặt chẽ những vi phạm tương tự, đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với khu vực đất nông nghiệp, đất ở, sớm đưa tuyến giao thông huyết mạch của phường, của quận vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển chính đáng của đại bộ phận người dân trên địa bàn.