TP.HCM:

Cuồng ghen, cầm mã tấu truy sát người yêu đến chết

ANTĐ - Khi người yêu không muốn tiếp tục mối quan hệ vì thói côn đồ của Đặng Văn Khuyến, tên này đã thủ sẵn mã tấu, mai phục và sau đó truy sát người yêu đến chết khi chị này vừa ra khỏi trụ sở công an địa phương.

Ngày 14/4, cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, đối tượng Đặng Văn Khuyến (SN 1985, ngụ xã Điện Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tạm trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bô hành vi phạm tội của mình.

Khuyến được xác định chính là hung thủ đã truy sát người yêu là chị Lê Thị Thúy H (SN 1989, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi, tạm trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh) đến chết vào chiều 13/4.

Hung thủ Đặng Văn Khuyến tại cơ quan công an

Theo lời khai của Khuyến tại cơ quan công an, Khuyến và chị H quen biết, yêu nhau đã được 6 năm nay. Trong thời gian này giữa 2 người có nhiều lần cãi vả xung quanh chuyện tình cảm, và chị H thường phải hứng chịu những trận đòn từ gã bạn trai có bản tính côn đồ. Đến thời gian cuối năm 2012, vì không chịu nổi, chị H nói lời chia tay nhưng Khuyến không đồng ý lại còn đe dọa, thậm chí còn đòi giết cả nhà người yêu. Quá sợ hãi, chị H làm đơn tố cáo hành vi của Khuyến đến cơ quan công an quận Bình Thạnh. Xét thấy mức độ chưa nghiêm trọng nên cơ quan quận Bình Thạnh đã chuyển vụ việc cho công an địa phương (phường 22) theo dõi hành vi của Khuyến. 

Cách đây vài ngày, biết chị H có qua lại với 1 thanh niên khác, Khuyến tức giận, hay kiếm cớ để đánh đập chị H. Hoảng sợ trước thái độ côn đồ của người yêu cũ, vào 16h30 chiều 13/4 chị H đã đến cơ quan công an phường 22, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc. Biết chuyện, Khuyến bí mật bám theo người yêu, thậm chí còn mang theo cả mã tấu.

Hung thủ Khuyến và nạn nhân lúc còn mặn nồng

Sau khi chị H rời trụ sở công an phường ra về, Khuyến chạy tới tiếp tục đe dọa, sợ lại bị đánh chị H bỏ chạy vào quán cơm A8 trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh để ẩn nấp. Chưa dừng lại, Khuyến cầm mã tấu đuổi theo vào tận quán chém nhiều nhát vào cổ khiến chị H tử vong tại chỗ.

Thời điểm vụ án mạng xảy ra, nhiều người dân có mặt nhưng không dám căn ngăn, vây bắt vì thái độ quá hung hãn của hung thủ. Sau khi gây an xong, Khuyến lên xe máy rời khỏi hiện trường. Biết tin người yêu đã chết, 8h sáng 14/4 Khuyến đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.