Cưỡng chế giải tỏa các lô đất công biến tướng thành gara ô tô, nhà xưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến một số ô đất công trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị các cá nhân, tổ chức chiếm dụng để làm gara ô tô, nhà xưởng, kho bãi… từ ngày 21-10, UBND phường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa thông tin, trên địa bàn còn tồn tại vi phạm đối với các lô đất D32, 33, 34, E2 và KĐT mới thuộc địa bàn phường quản lý. Thời gian qua, UBND phường đã 3 lần ra văn bản, mời các cá nhân có liên quan lên làm việc, yêu cầu giải tỏa toàn bộ hoạt động kinh doanh không phép tại các điểm này.

“Tháng 8-2022, chúng tôi đã phối hợp kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu giải tỏa. Thậm chí UBND phường có công văn đến Công ty Điện lực Cầu Giấy đề nghị cắt toàn bộ hệ thống điện để họ tự di dời song chưa có kết quả đáng kể” - ông Đỗ Ngọc Anh nói.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo quận Cầu Giấy, sau 3 lần ra văn bản yêu cầu người dân dừng hoạt động kinh doanh tại các lô đất trên, ngày 21-10, UBND phường Yên Hòa phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy - đơn vị chủ quản đang quản lý các ô đất, Công an phường Yên Hòa, Đội thanh tra trật tự xây dựng quận Cầu Giấy, lực lượng dân phòng bắt đầu tổ chức cưỡng chế.

Lô đất D33 hiện đã cưỡng chế, dựng cọc thép, rào tôn bên ngoài để tiến hành giải tỏa sau khi các hộ kinh doanh di dời tài sản

Lô đất D33 hiện đã cưỡng chế, dựng cọc thép, rào tôn bên ngoài để tiến hành giải tỏa sau khi các hộ kinh doanh di dời tài sản

“Trước mắt, chúng tôi dựng cọc thép, rào tôn bên ngoài các lô đất này để chấm dứt hoàn toàn các hoạt động kinh doanh sai phạm, việc này sẽ tiến hành trong 1 tuần. Tại các lô đất, UBND phường vẫn mở một lối để những hộ kinh doanh di dời nốt tài sản của mình, tối đa sau một tháng sẽ phải hoàn tất. Khi đó, UBND phường sẽ chỉ đạo các lực lượng phá dỡ hoàn toàn kết cấu bên trong, trả lại mặt bằng nguyên trạng” - Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa thông tin.

Lãnh đạo UBND phường Yên Hòa trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô tại hiện trường khu vực cưỡng chế giải tỏa lô đất D33

Lãnh đạo UBND phường Yên Hòa trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô tại hiện trường khu vực cưỡng chế giải tỏa lô đất D33

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Quang, hoạt động cưỡng chế, giải tỏa sẽ diễn ra liên tục, làm tới đâu gọn tới đó. Để tránh các vi phạm tái diễn hoặc các cá nhân, tổ chức không chấp hành di dời tài sản, UBND phường giao trách nhiệm cho lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra kiểm soát, đôn đốc các hộ kinh doanh nhanh chóng chuyển tài sản ra khỏi lô đất.

“Nếu đến thời hạn mà họ vẫn chây ỳ, chúng tôi sẽ giải tỏa theo kế hoạch” - Ông Nguyễn Xuân Quang nhấn mạnh.

Lô đất D32 cũng đã được quây tôn bên ngoài, dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh không phép

Lô đất D32 cũng đã được quây tôn bên ngoài, dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh không phép

Tại buổi làm việc với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định: “Không phải đến khi Ban Chỉ đạo 197 thành phố đi kiểm tra thì mới phát hiện những vi phạm về việc sử dụng đất dự án sai mục đích, hoặc chiếm dụng đất công để tổ chức trông giữ xe không phép hay kinh doanh. Trong chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, UBND quận cũng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát các lô đất vi phạm để giải quyết”.

Trong 1 tuần, tất cả các lô đất vi phạm sẽ được cưỡng chế hoàn toàn

Trong 1 tuần, tất cả các lô đất vi phạm sẽ được cưỡng chế hoàn toàn

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm, sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giám sát hoạt động cưỡng chế tại các lô đất vi phạm trên địa bàn quận. Nếu để tình trạng vi phạm tái diễn, UBND quận sẽ kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan, không gây dư luận xấu, đồng thời lập lại trật tự đô thị, xây dựng trên toàn quận.