Cuối tháng 7, Quốc hội sẽ dành 6 ngày làm nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo chương trình dự kiến, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-7 tới đây và dành 6 ngày để kiện toàn công tác nhân sự…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 55, chiều nay, 27-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Trình bày báo cáo về nội dung này, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV làm việc trong 11 ngày; khai mạc vào 20/7 và bế mạc vào ngày 3/8.

Ở kỳ họp đầu tiên của khóa mới, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV.

Đặc biệt, sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong 6 ngày. Trong đó, có việc quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ…

Thảo luận về thời gian dự kiến của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, việc dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự như báo cáo là hợp lý, đủ thời gian để Quốc hội nghiên cứu, xem xét cẩn thận hồ sơ để lựa chọn những nhân sự giỏi, đủ tiêu chuẩn.

Ngoài ra, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV cũng sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác trong 04 ngày, gồm: các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021...