Cuối tháng 3, xét xử người đàn ông dựng xe xích lô chở tôn bên đường khiến 1 bé trai thiệt mạng

ANTD.VN - Ông Đinh Ngọc Thạch, người điều khiển và dừng đỗ xe xích lô chở tôn bên đường, vô tình khiến 1 bé trai thiệt mạng, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông theo khoản 1, điều 202, Bộ luật hình sự.

Viện KSND quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 7-3 đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đinh Ngọc Thạch (53 tuổi), quê quán Hà Nam, tạm trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Cơ quan tố tụng xác định, chiều 23-9-2016, ông Thạch điều khiển xe xích lô chở tôn di chuyển trên phố Tân Mai; và vô tình dừng đỗ trên đường khách ra lấy hàng.

Đúng lúc này, có mấy cậu bé đi xe đạp ngang qua, và trong số đó, có bé T.M.H (10 tuổi, nhà ở phường Tân Mai), không để ý nên đã va cổ vào tấm tôn. Hậu quả khiến bé H. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hoàng Mai, bị can Đinh Ngọc Thạch điều khiển phương tiện giao thông đỗ xe không đúng nơi quy định, chở hàng quá giới hạn cho phép, không có tín hiệu cảnh báo. Từ đó xác định hành vi của ông Thạch cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Dự kiến, ngày 27-3 tới đây, vụ án sẽ được TAND quận Hoàng Mai đưa ra xét xử; và trước đó, người nhà ông Thạch đã bồi thường cho gia đình cháu H. một khoản tiền.