Cuộc đua trực thăng chống ngầm trên biển Đông

ANTĐ - Quan chức quốc phòng Philippines vừa tiết lộ với báo giới, 2 tàu hộ vệ nước này mới mua sẽ được trang bị loại trực thăng hải quân chuyên dụng trong tác chiến trinh sát chống ngầm.

Chính phủ Philippines hy vọng đến năm 2014, hải quân nước này sẽ tiếp nhận 3 chiếc máy bay trực thăng AW109 của hãng Agustawestland. Loại máy bay này được trang bị hệ thống định vị do thám sonar, thiết bị thăm dò từ tính, thiết bị tìm kiếm, cứu hộ, có thể tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt nhất, nâng cao khả năng tác chiến tổng quát của hải quân Philippines, đặc biệt là khả năng tác chiến chống ngầm.

Trước đây, Philippines đã mua tàu tuần tiễu “Del Bilal” dài 115m thuộc lớp Hamilton của Mỹ. Đây là chiến hạm lớn nhất và có tốc độ cao nhất trong lực lượng hải quân nước này. Sang năm nay, họ sẽ tiếp nhận chiếc thứ 2 đồng thời sẽ mua của Italia 2 tàu hộ vệ tên lửa.

Trực thăng chống ngầm Sikorsky S-70B Seahawk 

Các quan chức Philippines cho biết, hợp đồng mua sắm máy bay trực thăng được ký vào tháng 12/2012. Điều khoản hợp đồng cho thấy, máy bay sẽ không trang bị ngư lôi nhưng sẽ mở rộng bán kính tác chiến xa tàu mẹ hơn. Gần đây, Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố sẽ đặt mua của Hàn Quốc 12 chiếc máy bay phản lực huấn luyện T/A-50, là một phần của bản hợp đồng trị giá 519 triệu USD. Trước đó, Philippines cũng đã tiếp nhận từ Ba Lan 8 chiếc máy bay trực thăng “Sokol”.

Trước khi căng thẳng biển Đông nổ ra, Manila chủ yếu tập trung nâng cao sức mạnh của lực lượng tác chiến mặt đất, bao gồm lục quân và hải quân đánh bộ. Hiện nay Manila đã chuyển hướng sang đầu tư mạnh tay để nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng không quân và hải quân.

Ngày 20-2 vừa qua, tạp chí “Flightglobal” đưa tin, Singapore đã ký một hợp đồng mua thêm hai chiếc trực thăng hải quân S-70B Seahawk do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất. Khi hai máy bay chống ngầm này được bàn giao cho Hải quân Singapore vào năm 2016 sẽ nâng tổng số máy bay loại này lên 8 chiếc, triển khai trên tất cả các tàu hộ vệ lớp Formidable.

Theo tin trên Website của hãng Sikorsky, trong vai trò tác chiến đối hạm, trực thăng có tầm hoạt động xa tới 400km và được trang bị 8 quả tên lửa không đối hạm tầm gần AGM-114 Hellfire của hãng Lockheed Martin, vũ khí bổ trợ là súng máy và pháo.

Máy bay trực thăng trinh sát chống ngầm AW109 của hãng Agustawestland

Vì hệ thống radar chống ngầm của tàu chiến chỉ có thể phát hiện đối phương cách xa khoảng 10 hải lý nên phạm vi hoạt động rộng, xa tàu mẹ của trực thăng săn ngầm là lợi thế rất lớn. Hải quân Thái Lan cũng đã nhanh tay sở hữu một biên đội S-70B Seahawk, hải quân Australia cũng sử dụng loại máy bay này, các nước khác cũng đã mua đủ loại máy bay trực thăng chống ngầm trên hạm hoặc thủy phi cơ chống ngầm căn cứ đất liền.