Cuộc đột kích lúc 20h

ANTĐ - Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa, vừa bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy tổng hợp, dạng “đá” từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật phạm tội liên quan.

Đáng chú ý, trong số này có một đối tượng từng “làm ăn” với Nguyễn Thanh Bình (tức Bình con, sinh năm 1972, trú đường Tô Hiến Thành, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đã bị bắt tạm giam vào cuối tháng 10-2011.

Chặt đứt mắt xích

Trung tá Hồ Anh Thư - Đội trưởng Đội điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, lúc 20 giờ ngày 2-7, tại quán sinh tố số 17 đường 2-4, thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, các trinh sát thuộc thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hai đối tượng Bùi Phương Thảo (sinh năm 1988, trú số 6 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, Nha Trang) và Nguyễn Minh Thành Đạt (sinh năm 1990, trú tổ 22 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đang bán trái phép chất ma túy cho một người nghiện là N.T.H (sinh năm 1986, trú ở xã Phước Đồng, Nha Trang).
Khám xét tại chỗ, các trinh sát phát hiện trên người H. có 1 bịch nilon hàn kín, bên trong đựng chất dạng tinh thể đá, có trọng lượng 0,143 gam; trong người Thảo có 1,1 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Minh Thành Đạt ở tổ 22 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, Nha Trang.
Tại đây, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ tại căn gác gỗ nhà Đạt có một chiếc quần Jean của y đang treo trên tường có một hộp nhựa, bên trong đựng 1 bịch nilon (kích thước 3x4cm) hàn kín và đựng ma túy tổng hợp dưới dạng tinh thể đá có trọng lượng 1,063 gam, 2,5 triệu đồng cùng những đồ vật liên quan như bình và ống thuỷ tinh, giấy biên nhận chuyển hàng của một nhà xe chất lượng cao chuyên chạy tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh.
Theo Trung tá Hồ Anh Thư, việc bắt giữ hai đối tượng tên Đạt và Thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là một mắt xích trong một đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án

Điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Phương Thảo và Nguyễn Minh Thành Đạt có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng, cùng sử dụng ma tuý tổng hợp dưới dạng “đá”.
Từ khoảng cuối tháng 3-2012, để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài, cặp tình nhân này đã nhiều lần liên lạc với một người có biệt danh là C. (ở TP. Hồ Chí Minh) để mua ma tuý “đá” với phương thức thủ đoạn: Thảo gửi tiền vào TP.HCM cho C.
Sau đó, người này  trực tiếp mang ma túy ra Nha Trang bán cho Thảo hoặc gửi theo dịch vụ vận tải của các nhà xe ra cho Thảo.

Tiếp tục đấu tranh, Bùi Phương Thảo và Nguyễn Minh Thành Đạt khai nhận chất dạng tinh thể đá bị thu giữ là ma túy tổng hợp còn gọi là ma túy “đá”, do Thảo và Đạt mới mua được của một đối tượng tên Huỳnh Quốc Hạo (sinh năm 1978, cư ngụ tại số 171 Cao Văn lầu, phường 2, quận 6, TP. Hồ Chí Minh).
Theo lời khai của cặp tình nhân này thì, từ cuối tháng 5/2012, Bùi Phương Thảo điện thoại cho Huỳnh Quốc Hạo để hỏi mua ma túy “đá”.
Hạo và Thảo cùng thống nhất: Mỗi khi cần mua ma túy thì Thảo điện thoại cho Hạo báo số tiền mua, sau đó gửi tiền theo dịch vụ vận tải vào TP.HCM cho Hạo.
Sau khi nhận tiền, Hạo mua ma túy giấu vào các hộp đồ chơi rồi mang đến các công ty dich vụ vận tải chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh – Nha Trang để gửi ma túy ra cho Thảo.
Có được ma túy “đá”, Thảo và Đạt sử dụng một phần, số còn lại phân nhỏ bán cho nhiều người nghiện ở Nha Trang với giá 1 triệu đồng/1 bịch.

Cựu “đối tác” của Bình con sa lưới

Trước những lời khai của Thảo và Đạt, ngay trong ngày 3-7, một mũi trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã nhanh chóng lên đường vào TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại số 171 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP. Hồ Chí Minh lại chỉ là một bãi đất trống, đã được giải tỏa cho một dự án chung cư cao cấp.
Tiếp tục xác minh, các trinh sát đã xác định được ngày 25-8-2010, sau khi bị giải tỏa, Huỳnh Quốc Hạo đã chuyển về cư ngụ tại 45/5/7 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP.HCM.
Đến 11 giờ 45 ngày 4-7, sau khi đã xác định được đối tượng Hạo đang ở trong nhà cùng một số người không rõ lai lịch, nhân thân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Huỳnh Quốc Hạo tại số nhà 45/5/7 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Tại đây, trong quá trình khám xét tại một phòng riêng của Hạo, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ: 1 bịch nilon, bên trong đựng chất bột màu trắng; 3 giấy biên nhận gửi hàng; 3 thẻ ATM; 1 máy tính xách tay; 1 máy tính bảng Ipad; 3 điện thoại di động; 4 triệu đồng và 1 sổ ghi số điện thoại.
Quá trình khám xét chỗ ở của Hạo, ngoài đối tượng này còn có 3 người nghiện cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh, mà Hạo khai nhận là những người bạn mới đến nhà y chơi.
Tuy nhiên, khi lực lượng Công an tiến hành khám xét trên 3 người này đã thu giữ 3 chiếc điện thoại di động. Bên trong những chiếc điện thoại của những người nghiện này, tên Hạo đã nhanh tay tẩu tán tang vật phạm tội bằng cách lấy pin ra và cất giấu vào bên trong 5 bịch nilon ma túy tổng hợp đều dưới dạng tinh thể đá nhưng vẫn bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, thu giữ.
Trước những chứng cứ không thể chối tội, đến ngày 11-7, Huỳnh Quốc Hạo đã được di lý về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra xử lý. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Huỳnh Quốc Hạo khai nhận đã nhiều lần bán ma túy “đá” cho Nguyễn Thanh Bình (tức Bình con, sinh năm 1972, trú đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang) – một “doanh nhân thành đạt” núp bóng chủ doanh nghiệp, khách sạn để kinh doanh gái gọi, ma túy và là ổ tiêu thụ xe gian đã bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa triệt xóa vào cuối tháng 10-2011.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Các đối tượng Huỳnh Quốc Hạo, Bùi Phương Thảo và Nguyễn Minh Thành Đạt đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, được quy định tại Khoản 2, Điều 194 Bộ Luật Hình sự.