Cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triệt phá đường dây tội phạm ma túy do người Việt Nam cầm đầu đã vô vàn khó khăn thì với tội phạm ma túy quốc tế, công việc này còn gian nan gấp bội. Những “ông trùm” dùng đủ mọi thủ đoạn để vươn vòi bạch tuộc, thiết lập các đường dây, mắt xích chằng chịt hòng qua mặt cơ quan chức năng...

Những chiêu trò tinh vi

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy đã có những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các nhóm tội phạm trong nước câu kết chặt chẽ với đối tượng cầm đầu người nước ngoài tổ chức nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý tinh vi cất giấu vào mô tô điện

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý tinh vi cất giấu vào mô tô điện

Khoảng 20h ngày 19-5-2021, tại quận Bình Tân, TP.HCM, Ban chuyên án của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy bất ngờ kiểm tra xe ô tô mang BKS: 59G-126.xx, phát hiện và thu giữ 3 thùng mỳ tôm, trong mỗi thùng chứa 10kg ma túy tổng hợp dạng Ketamine. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy xác định người nhận lô hàng nói trên đang ngồi cùng một đối tượng khác tại quán ăn, nên đã yêu cầu cả 2 về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại đây, 2 đối tượng khai là người Đài Loan (Trung Quốc), được Huang Yen Sheng (cũng là người Đài Loan) thuê vận chuyển ma túy. Từ tài liệu trinh sát, ngay trong đêm, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Thế Trường (tại huyện Bình Chánh), qua đó thu giữ 5 mô tơ điện, mỗi mô tơ nặng 1 tấn. Tiến hành mở các mô tơ này phát hiện bên trong cất giấu 30kg Ketamine/mô tơ, tổng cộng thu giữ 150kg Ketamine. Các mô tơ này đang được làm thủ tục để vận chuyển ra kho hàng tại Hà Nội.

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án khám xét kho xưởng rộng 300m2 tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội do Huang Yen Sheng thuê để làm kho đông lạnh. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 900 chiếc dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày chứa khoảng 100gr Ketamin. Tổng số ma túy thu giữ là 90kg.

Trước đó, ngày 16-7-2020, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đồng chủ trì với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phối hợp với các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch đấu tranh khám phá chuyên án. Qua điều tra, Ban Chuyên án xác định cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Kim Soonsik (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil, quận 2, TP.HCM).

Kim Soonsik sang Việt Nam du lịch và có quan hệ với Huỳnh Thị Hoa Trân - Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp (trụ sở tại TP.HCM) để làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy bằng đường biển. Ma túy được các đối tượng mua từ khu vực biên giới, sau đó vận chuyển về cất giấu tại chung cư Cantavil. Đến thời điểm thích hợp, nhóm này sẽ chuyển đến kho đá granit ở TP Thủ Đức (TP.HCM). Thủ đoạn của Kim Soonsik cùng các đối tượng là cất giấu ma túy vào trong các khối đá granite. Chúng sử dụng các thanh đá xẻ có kích thước 20cm x 20cm, dài 1m, xếp chồng lên nhau rồi gắn silicon, bên trong nhét từ 8 - 12 gói ma túy (trọng lượng khoảng 1kg/gói) và chuyển lên container xuất đi nước ngoài tiêu thụ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết: “Đây là chuyên án điều tra triệt để, bắt giữ hầu hết các đối tượng của đường dây ma túy trong một thời gian ngắn, thu giữ vật chứng với số lượng lớn là các loại ma túy tổng hợp và làm rõ được đối tượng cầm đầu ở nước ngoài theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an”.

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý triệt phá đường dây vận chuyển ma túy tinh vi cất giấu vào nội tạng lợn

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý triệt phá đường dây vận chuyển ma túy tinh vi cất giấu vào nội tạng lợn

Chống thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào nội địa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chú trọng mở rộng công tác đối ngoại với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế. Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu Bộ Công an ký kết nhiều hiệp định, biên bản thỏa thuận phòng chống ma tuý với các nước trên thế giới, đặc biệt là trong khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm về ma túy với các nước ASEAN và Trung Quốc... Qua đó góp phần kiềm chế, chủ động ngăn chặn từ xa nguồn ma tuý từ nước ngoài thẩm lậu vào trong nước, nâng cao vị thế, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trên trường quốc tế.

Ma túy đã thực sự trở thành hiểm họa của nhân loại và là 1 trong 10 nguy cơ hàng đầu mà thế giới đang phải đối mặt. Việt Nam nằm trong vùng trọng điểm phức tạp về ma túy ở khu vực, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, kiên quyết đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy.

Các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy (Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan) tăng cường nắm tình hình, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới đường bộ, tuyến đường hàng không, đường biển. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp, nhất là phối hợp với các địa phương, với lực lượng chức năng của các quốc gia, nhất là các quốc gia có chung đường biên giới để triển khai các hoạt động khảo sát, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn từ xa... Qua đó, nhiều tổ chức, đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ, thu số lượng ma túy rất lớn.

Thời gian gần đây, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Đã xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy như lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các xe tải chở hàng hóa lương thực (xe luồng xanh) thông qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch diễn ra tại một số địa phương.

Trong bối cảnh đó, công an các địa phương đã kịp thời thích ứng, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy như: Kế hoạch về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam; Phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây nguyên và Tây Nam; Kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Kế hoạch tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Tăng cường công tác phòng chống tội phạm ma túy do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam, triển khai công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm trọng điểm, phức tạp về ma túy...