CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội)

Cùng nâng bước tiếp sức học sinh vùng cao đến trường

ANTD.VN - Chiều 9-9, sau gần 1 ngày đường vượt gần 400 cây số đường bộ và vài km đường rừng, đoàn công tác Hội Phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm đã đến với trường Tiểu học San Sả Hồ II, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cùng với CBCS CAH Sa Pa, tỉnh Lào Cai mang theo tấm lòng, tình cảm của những CBCS CAQ Bắc Từ Liêm ủng hộ các em học sinh bước vào năm học mới.

Cô Tống Thị Huệ, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học San Sả Hồ II cho biết, trường Tiểu học San Sả Hồ II nằm trên địa bàn thôn Ý Linh Hồ, cách khoảng 3km về phía Tây Nam của thị trấn Sapa.

Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm chia sẻ tình cảm với các em học sinh trường Tiểu học San Sả Hồ II

Địa hình nơi đây tương đối phức tạp do dân cư, chủ yếu là dân tộc Hmông, sống rải rác trên các triền núi. Trường nằm trên địa bàn 2 thôn với 4 điểm trường được chia làm 20 lớp với 357 học sinh, trong đó có những điểm trường chưa có đường xe máy đi vào được. 

Cặp lồng cơm thường ngày các em mang đi học 

Để đến được trường học cái chữ, các em học sinh phải đi bộ 4-5 km, trong khoảng thời gian gần 2 giờ đồng hồ vì đường lên là vách đá dựng đứng. Dù vất vả nhưng các em học sinh vẫn kiên trì thực hiện ước mơ được cắp sách đến trường.

Mang những món quà thiết thực đến với các em học sinh

Nhìn thấy nụ cười của các em, cả đoàn công tác như xua đi mọi mệt mỏi để hòa vào niềm vui, sự háo hức, cảm nhận tình người sâu sắc giữa thầy và trò nơi đây. 

 

Đến với trường Tiểu học San Sả Hồ, đoàn công tác tặng nhà trường một dàn máy tính để hỗ trợ nhà trường trong dạy và học

 

Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, nhằm chia sẻ với các em học sinh nghèo còn đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn tại các vùng sâu, vùng xa; phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu thương với phương châm “Lá lành đùm lá rách”,“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, sau khi có được thông tin về sự khó khăn của trường Tiểu học San Sả Hồ II, Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm đã phát động trong toàn CAQ từ các đội nghiệp vụ đến công an các phường ủng hộ quyên góp tiền mặt, sách vở, quần áo cho các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường.

Cùng với đó là gạo, chăn cho học sinh nội trú và sách vở, truyện tranh, đồ dùng học tập

cho học sinh toàn trường

Chỉ trong một thời gian ngắn, các chị đã quyên góp được hơn 40 triệu đồng. Từ số kinh phí này, các hội viên Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm đã chuyển thành sách vở, đồ dùng học tập, chăn bông, gạo và đặc biệt là 1 bộ máy vi tính dành cho nhà trường.

Tranh thủ học tiếng H'Mông

Cảm ơn sự quan tâm của Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm, cô Tống Thị Huệ bày tỏ, hôm nay, trường Tiểu học San Sả Hồ II tiếp nhận tình cảm của CBCS CAQ Bắc Từ Liêm nói chung và hội viên Hội phụ nữ CAQ nói riêng, đây thật sự là món quà ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới.

Một tiết mục văn nghệ chào đón những vị khách đặc biệt

Mong rằng đây sẽ là cầu nối, nối nhà trường với các nhà hảo tâm, những người có tấm lòng nhân đạo, ủng hộ nhà trường trong thời gian tới. Đồng thời tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm, thầy và trò nhà trường sẽ bước vào một năm học mới với nhiều niềm vui và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, giúp học sinh vùng cao đỡ thiệt thòi, học tập phấn đấu để sau này xây dựng quê hương.

Niềm vui khi được nhận quà

Rời trường Tiểu học San Sả Hồ khi trời đã ập tối, phía xa xa leo lét những ánh đèn, những đốm lửa nhỏ, tất cả như thắp lên những hy vọng của học sinh vùng cao. Mong sao các em sẽ luôn nhận được tình cảm của các nhà hảo tâm, sự đầu tư của Nhà nước để mỗi ngôi trường ở miền núi bớt đi khó khăn, để học sinh vùng cao có cơ hội viết nên những ước mơ tươi đẹp của riêng mình.