Cùng đồng bọn đâm chém người, 13 năm trốn truy nã

ANTD.VN - Đối tượng đó là Trần Mạnh Hà (tức Hà “Sâm” – SN 1972), trú ở  quận Lê Chân, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 8-5-2004, Hà cùng đồng bọn dùng hung khí đâm trọng thương anh Nguyễn Văn Tân, trú ở quận Lê Chân, khiến nạn nhân bị mất 47% sức lao động. Sau khi gây án,  Hà “sâm” bỏ trốn khỏi địa phương, rồi bị Cơ quan CSĐT - CATP ra quyết định truy nã về tội danh Cố ý gây thương tích.

Trần Mạnh Hà bị bắt sau 13 năm trốn truy nã

Tung tích của kẻ trốn truy nã biệt tăm suốt 13 năm trời; mãi đến đầu năm 2017, trinh sát hình sự CATP Hải Phòng phát giác đối tượng cùng vợ xuất hiện ở khu vực ngoại thành Hải Phòng và một số vùng giáp ranh. Lúc này, Hà “sâm” đang “hiền lành” là công nhân xây dựng trên địa bàn xã Đồng Thái, huyện An Dương.

Kế hoạch truy bắt đối tượng được triển khai với yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Khoảng 9h ngày 18-1, Trần Mạnh Hà về nhà trọ ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương. Vừa nhận thấy lực lượng chức năng bao  vây, Hà “sâm” chống đối quyết liệt, vứt lại xe máy và ĐTDĐ hòng thoát thân, nhưng không kịp. CQĐT CATP Hải Phòng hiện đã tạm giam Trần Mạnh Hà để xử lý theo quy định của pháp luật.