Củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Việt Nam và Cuba

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - chuyến thăm cấp cao nhất đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Cuba trong năm 2023 là dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

“Gần gũi như anh em một nhà”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chiều 18-4 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng 19-4 theo giờ Việt Nam) đã tới Thủ đô La Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Cuba trong năm 2023. Đặc biệt, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9-1973) trong thời điểm chiến tranh cam go, ác liệt.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dấu ấn quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dấu ấn quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba tiếp tục có những bước phát triển mới. Mặc dù cách nhau xa nhau về mặt địa lý nửa vòng Trái đất nhưng trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước đã được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo Cuba, Việt Nam dày công vun đắp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”. Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn khẳng định: “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam!”. Nhiều người dân Việt Nam khắc ghi câu nói của cố lãnh tụ Fidel “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” và hình ảnh lãnh tụ Fidel là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất, bất chấp hiểm nguy đã dũng cảm thăm vùng giải phóng “đất lửa” Quảng Trị ngày 16-9-1973.

Điều đó thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam. Trong những thời khắc kháng chiến vô cùng cam go của nhân dân Việt Nam, lãnh tụ Fidel đã có nhiều hoạt động quốc tế vận động Chính phủ, nhân dân các nước đoàn kết, ủng hộ Việt Nam. Trong khó khăn, Cuba đã cử hàng nghìn kỹ sư, công nhân, bác sĩ và chuyên gia sang giúp Việt Nam, trong đó đã có người hy sinh; giúp đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam; viện trợ cho Việt Nam nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực thực phẩm, viện trợ không hoàn lại giúp Việt Nam xây dựng 5 công trình kinh tế - xã hội mà phần lớn các công trình đó đến nay vẫn đang phát huy giá trị...

Trong suốt hơn 60 năm qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều thách thức, thăng trầm, song quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường trên tất cả các kênh một cách thiết thực và thực chất hơn.

Trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba luôn được quan tâm thúc đẩy, đã và đang góp phần quan trọng củng cố và phát triển quan hệ, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đáng chú ý trong những năm gần đây có một số đoàn thăm Cuba như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (tháng 3-2006); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (tháng 9-2010); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 12-2011); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam dự Lễ tang đồng chí Fidel Castro (ngày 28-11-2016); Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (2-2017); Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (4-2019) và một số Đoàn công tác chuyên môn của Quốc hội thăm làm việc tại Cuba (3-2017).

Nhiều lĩnh vực hợp tác mang tính bổ trợ cho nhau

Có thể khẳng định, trong suốt hơn 60 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai dân tộc Việt Nam - Cuba đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều thách thức, thăng trầm, song quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường trên tất cả các kênh một cách thiết thực và thực chất hơn.

Trong đó, quan hệ đảng giữ vai trò định hướng, củng cố sự tin cậy và nền tảng chính trị cho phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau và các hình thức trao đổi trực tuyến, đặc biệt ở cấp cao. Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba chính thức có hiệu lực từ tháng 4-2020 với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa song phương.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén cho biết, Cuba và Việt Nam hiện có nhiều lĩnh vực hợp tác mang tính bổ trợ cho nền kinh tế của hai nước. Việt Nam cung cấp nhiều nhu yếu phẩm quan trọng cho Cuba, đặc biệt là lúa gạo, rất thiết yếu trong đảm bảo an ninh lương thực của Cuba. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cung cấp nhiều sản phẩm công nghệ cho Cuba nhờ sự phát triển công nghiệp và công nghệ cao, góp phần bình ổn nguồn cung thiết bị ở nhiều thị trường, bao gồm Cuba. Trong khi đó, Cuba có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thế giới, bao gồm các sản phẩm truyền thống như cũng như các sản phẩm công nghệ gen, sinh học và dược phẩm… Đây là những lĩnh vực mà hai nước có thể bổ trợ và cùng hợp tác phát huy thế mạnh của nhau.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được các nhà lãnh đạo Cuba hết sức mong đợi. Theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen, chuyến thăm có “tầm quan trọng mang tính lịch sử nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước”; cùng với sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo nhiều lĩnh vực tháp tùng trong chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Cuba. Chủ tịch Quốc hội tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khoá X và Lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Bãi biển Giron. Đây là sự kiện hết sức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Cuba và Quốc hội Cuba đối với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba nhiệm kỳ mới kể từ khi Bạn thành lập nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa đến nay.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba ký thỏa thuận thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước theo đúng tinh thần được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tại cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Cuba tháng 3-2022: “Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Cuba trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhất là về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước...; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực. Bất cứ lĩnh vực nào Quốc hội Cuba quan tâm, Quốc hội Việt Nam đều sẵn sàng. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mẫu mực, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba”.