Cụm thi đua số 8 dâng hương các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cụm thi đua số 8 đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô (tại địa chỉ 67 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm)

Trong không khí xúc động, tự hào kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; đoàn đại biểu Cụm thi đua số 8 đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô (tại địa chỉ 67 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm).

Cụm thi đua số 8 đến dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Cụm thi đua số 8 đến dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số 8- Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Hoàng Mai, đơn vị Cụm trưởng phát biểu bày tỏ: Cụm thi đua số 8 thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

“Máu đào của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Thân thể các anh, các chị đã hòa cùng cỏ cây, sông núi, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và đang chứng kiến sự đổi thay, phát triển của đất nước và Thủ đô; trong đó, có sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội nói chung và Cụm thi đua số 8 nói riêng”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến xúc động.

Phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ

Phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ

Báo cáo trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đại tá Nguyễn Đình Chiến tự hào: 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng cộng đồng, kịp thời thăm hỏi, biểu dương, khen thưởng CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, CBCS có hoàn cảnh khó khăn... động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Cụm thi đua số 8 đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tình hình An ninh chính trị ở từng địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 theo chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn địa điểm tổ chức SEA Games 31.

Cụm thi đua số 8 thành kính trước tượng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi
Cụm thi đua số 8 thành kính trước tượng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH so với cùng kỳ năm 2019 và giảm so với cùng kỳ năm 2021;

Cụm thi đua số 8 thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”…

“Toàn thể sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Cụm thi đua số 8 nguyện kế thừa, phát huy truyền thống Cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đem hết sức mình đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sỹ qua các thời kỳ”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến khẳng định.