Cụm thi đua số 6 Công an Hà Nội tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy CATP Hà Nội về “Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội” và Kế hoạch của đơn vị Cụm trưởng thi đua số 6, sáng 16-2, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Cụm.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi nhằm tăng cường giao lưu đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6; đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ Bí thư chi bộ, chi uỷ viên và cấp uỷ viên cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của Bí thư Chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức chúc mừng các thí sinh dự thi

Ban Tổ chức chúc mừng các thí sinh dự thi

Bên cạnh đó, thông qua hội thi giúp cấp uỷ cấp trên đánh giá đúng tình hình chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp uỷ ở cơ sở sát, đúng hơn. Qua đó, đề ra các giải pháp, biện pháp để củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt của chi bộ, Bí thư Chi bộ và cấp uỷ cơ sở; đồng thời phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở.

Đối tượng dự thi là Bí thư Chi bộ cơ sở; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ cở, Đảng uỷ bộ phận.

Những chi bộ có Bí thư tham gia dự thi, năm 2021 phải đạt từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và đến nay, không có vi phạm khuyết điểm phải xem xét xử lý.

Đồng chí Bí thư tham gia dự thi, năm 2021 phải là Đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và đến nay vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ; được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm; thời điểm dự thi không bị kỷ luật hoặc là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Về số lượng thí sinh dự thi, mỗi đội thi gồm 1 thành viên chính thức, ngoài ra có các thành viên hỗ trợ các phần thi, tối đa không quá 10 người.

Giải thưởng được tính theo số điểm “trung bình cộng” mà các thí sinh đạt được từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 2 thí sinh cùng số điểm “trung bình cộng”, Ban Giám khảo sẽ phân biệt điểm số bằng câu hỏi phụ. Sau câu hỏi phụ, nếu các thí sinh vẫn có số điểm bằng nhau thì Ban Giám khảo biểu quyết bằng phiếu kín để lựa chọn thí sinh có giải thưởng cao hơn.

Bốn thí sinh tham dự Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Cụm thi đua số 6 gồm đồng chí Nguyễn Hải Trường - Bí thư Chi bộ 4, Đội 4; đồng chí Đào Thị Hạnh Ngàn - Bí thư Chi bộ Huấn luyện nghiệp vụ quân sự, võ thuật; đồng chí Phạm Đình Kim - Bí thư Chi bộ Đội 2 và đồng chí Trần Công Ba - Bí thư Chi bộ 3, Đội 3.

Hội thi được tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện, tình hình chung của các đơn vị trong Cụm. Các thí sinh đã có những phần thi viết, thuyết trình với lý lẽ đầy tính thuyết phục, logic về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ đảng viên, hiệu quả hoạt động của chi uỷ, chi bộ mình. Từ đó nêu ra trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị và cá nhân, trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới...

Trải qua 4 phần thi hấp dẫn kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, kết quả đồng chí Đào Thị Hạnh Ngàn - Bí thư Chi bộ Huấn luyện nghiệp vụ quân sự, võ thuật đạt giải nhất, đồng chí Trần Công Ba - Bí thư Chi bộ 3, Đội 3 đạt giải nhì, và đồng chí Nguyễn Hải Trường - Bí thư Chi bộ 4, Đội 4 đạt giải ba.

Sau hội thi, Cụm thi đua số 6 sẽ lựa chọn 1 đội đại diện tham dự Hội thi do Đảng uỷ Công an Thành phố tổ chức.