Cụm thi đua số 13 thăm, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-10, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đoàn công tác Cụm thi đua số 13, thành phố Hà Nội đã thăm, động viên và trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội.
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Quân, cán bộ Công an xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Quân, cán bộ Công an xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Cụm thi đua số 13 thành phố Hà Nội gồm các đơn vị: Công an Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch của Cụm thi đua số 13 thành phố Hà Nội về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đại diện các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà đông viện gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Đến thăm gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Quân, cán bộ Công an xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Đại tá Phạm Thanh Hùng ân cần thăm hỏi và động viên người đồng chí, đồng đội của mình và mong muốn cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, tuân thủ phác đồ điều trị bệnh của bác sỹ.

Thượng úy Nguyễn Văn Quân (SN 1991) bị bệnh hiểm nghèo đã phải phẫu cắt phần lá gan, hiện nay thường xuyên phải uống thuốc men và đi viện theo chỉ định của bác sỹ. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã không may mắn bị bệnh nan y nên gia cảnh đồng chí Quân gặp khó khăn, vợ làm cán bộ y tế thu nhập bếp bênh, đang nuôi 2 con nhỏ cho nên cuộc sống rất chật vật.

Thượng úy Nguyễn Văn Quân bày tỏ: “Nguồn động viên này sẽ giúp tôi và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật, lạc quan vươn lên trong cuộc sống. Tôi trân trọng cảm ơn đoàn công tác và cá nhân đồng chí Phó Giám đốc CATP đa dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình”.

Thăm và tặng quà động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa, Đại tá Phạm Thanh Hùng chúc sức khỏe toàn thể gia đình, đồng thời mong muốn đồng chí Tuấn cố gắng điều trị bệnh để có sức khỏe tốt lên.

Do đặc thù nhiệm vụ của lực lượng Công an thường vất vả, đồng chí Phó Giám đốc cũng lưu ý tới chỉ huy nơi đồng chí Tuấn làm việc, cần bố trí, hỗ trợ đồng chí, đồng đội và kịp thời chia sẻ động viên để lạc quan vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn bị bệnh suy thận, hiện đã thay thận 2 lần và thường xuyên phải lọc máu tại bệnh viện Việt Đức. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Tuấn khó khăn, vợ không có việc làm ổn định cùng với mẹ già và con nhỏ.

Trân trọng ảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo CATP, đồng chí Tuấn bày tỏ sẽ cố gắng điều trị, rèn luyện thể lực phù hợp để đầy lùi bệnh tật. “Tôi cảm ơn sự quan của đoàn công tác đã thăm hỏi động viên tiếp cho tôi động lực vươn lên trong cuộc sống, là chiến sỹ CAND nên cho dù mọi hoàn cảnh tôi luôn hướng đến sự lạc để vượt qua khó khăn”.

Được biết, trong thời gian qua các đơn vị trong Cụm thi đua số 13 thành phố Hà Nội đã tiếp nối các hoạt động hướng đến các hoàn cảnh đặc biệt, người bệnh hiểm nặng tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự chung tay góp sức của các đơn vị trong cụm thi đua số 13, nhằm hỗ trợ những mảnh đời, những người đồng chí, đồng đội đang còn gặp nhiều khó khăn để không để ai bị bỏ lại phía sau.