Cục trưởng Dương Chí Dũng vắng mặt khi CQĐT khám xét

ANTĐ - Một nguồn tin cho biết, ông Dũng không có mặt ở nhà, thời điểm CQĐT Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét, sáng 18- 5.

 

Chiều 17 và sáng 18- 5, CQĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với các ông Dương Chí Dũng (SN 1957), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines); ông Mai Văn Phúc, Tổng Giám đốc Vinalines và ông Trần Hữu Chiều, Phó Tổng Giám đốc Vinalines, về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phúc và ông Chiều hiện đã bị bắt.

Theo tài liệu điều tra, các ông Dũng, ông Phúc và ông Chiều liên quan đến những sai phạm trong quá trình điều hành Vinalines đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam của Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines (thuộc Vinalines). Dự án đã được phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư nhiều triệu đô, song đã bị điều chỉnh tăng lên trái quy định. Những sai phạm này được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại kết luận việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Cty Hàng hải Việt Nam, sau đó chuyển hồ sơ sang CQĐT Bộ Công an để xem xét, làm rõ.