Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dự hội nghị hợp tác phòng, chống ma tuý tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 30 (gọi tắt là Hội nghị ALOMICO 30), từ ngày 7-8/11/2023 tại Busan, Hàn Quốc.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị

Hội nghị ALOMICO 30 do Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Viện Công tố tối cao Hàn Quốc tổ chức. Hơn 200 đại biểu đến từ 32 nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tham dự hội nghị, một số tổ chức quốc tế: Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Uỷ ban Kiểm soát ma tuý quốc tế (INCB), Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Ban Thư ký Trung tâm điều phối chia sẻ thông tin phòng, chống ma tuý khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APICC). Dự Lễ khai mạc có Ngài One-Seok Lee, Tổng Công tố trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc, đại diện Cơ quan Công tố thủ đô Seoul, Inchone, Daegu, Busan, Jeju, các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Suk-Yeol Yoon phát biểu trực tuyến tại Lễ khai mạc.

Hội nghị năm nay tập trung vào các chủ đề: Tổng quan tình hình ma tuý trong khu vực; Tình hình, kết quả phòng, chống ma tuý tại các nước thành viên; Quản lý tiền chất có hiệu quả, ngăn chặn thất thoát tiền chất để sản xuất ma tuý tổng hợp; Chia sẻ thông tin kịp thời để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai mạc

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai mạc

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Lễ khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Suk-Yeol Yoon nhấn mạnh: Ma tuý là vấn đề toàn cầu, đấu tranh với tội phạm ma tuý là trách nhiệm chung của các quốc gia trên thế giới và khu vực. Các nước cần thể hiện vai trò trong đấu tranh với tội phạm ma tuý, tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin với các nước và đối tác trong khu vực. Hàn Quốc cam kết có trách nhiệm trong giải quyết vấn đề ma tuý, sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các nước trong giải quyết vấn đề ma tuý, kiên quyết hướng tới một xã hội không ma tuý.

Tại Lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia sẻ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma tuý của Việt Nam và những nội dung đề nghị hợp tác trong thời gian tới. “Thực hiện trách nhiệm thành viên, Chính phủ Việt Nam tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp: giảm cung, giảm cầu kết hợp với giảm tác hại do ma túy gây ra; đề ra các chính sách tầm vĩ mô với những mục tiêu dài hạn như Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025 và chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy với mục tiêu dài hạn tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật phòng, chống ma túy năm 2021 nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường hợp tác song phương và đa phương, trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực”- Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Việt Nam cam kết đóng góp một cách chủ động, có trách nhiệm vào các nỗ lực thúc đẩy sự gắn kết của các nước trên thế giới. Việt Nam khẳng định chủ trương coi Tuyên bố chính trị và Kế hoạch hành động phòng, chống ma túy năm 2009, Tuyên bố Bộ trưởng 2019, Văn kiện tại phiên họp đặc biệt Liên hợp quốc về vấn đề ma túy năm 2016 (UNGASS) là các văn kiện nền tảng trong xây dựng chính sách ma túy thế giới. Việt Nam chia sẻ quan điểm không khoan nhượng với ma túy, không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy, kiên định lộ trình hướng tới tầm nhìn xây dựng một khu vực không ma túy; khẳng định chủ quyền của mỗi quốc gia trong việc lựa chọn các giải pháp tối ưu, cân bằng giữa giảm cung và giảm cầu, kết hợp với các giải pháp kinh tế xã hội, phù hợp về mặt lịch sử, chính trị, kinh tế và đặc trưng văn hóa xã hội để giải quyết vấn đề ma túy ở trong nước.

Bên lề Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện gặp chào xã giao Ngài One-Seok Lee, Tổng Công tố trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và đoàn đại biểu các nước Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan, Mông Cổ, Đức, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ. Trước đó, vào ngày 06/11/2023, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã tham dự Hội nghị Ban Thư ký Trung tâm điều phối chia sẻ thông tin phòng, chống ma tuý khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.