Cử tri huyện Mê Linh đề xuất xây thêm trường mầm non

ANTĐ - Sáng 5-12, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn ĐBQH TP.Hà Nội đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Chi Đông - huyện Mê Linh sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII.
        

                                                Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn ĐBQH TP.Hà Nội dự buổi tiếp xúc cử tri gồm: ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank); bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hà Nội.

Sau khi báo cáo sơ bộ kết quả kỳ họp thứ 6- Quốc hội khóa XIII, các ĐBQH đã dành thời gian lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của cử tri huyện Mê Linh về các vấn đề kinh tế xã hội, tôn giáo, chính trị đang có nhiều bức xúc trên địa bàn như xây trường mầm non, thu phí đường bộ, giao đất dịch vụ cho người dân hiến đất làm khu công nghiệp…

Đại diện cho tổ ĐBQH, bà Trần Thị Quốc Khánh cho biết sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến này để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và đôn đốc giải quyết. Riêng vấn đề thiếu trường mầm non, trước đề xuất của cử tri Thị trấn Chi Đông, ĐBQH Phạm Huy Hùng cho biết sẽ tài trợ và cùng với bà con địa phương xây dựng thêm một trường mầm non mới, hiện đại trên địa bàn.