Cú đấm lấy mạng người sau vụ va chạm giao thông

ANTĐ - Bức xúc từ vụ va chạm giao thông, Nguyễn Văn Nam bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào mặt người mình vừa va chạm, khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ và tử vong sau gần 1 ngày cấp cứu.
Khoảng 1h15 ngày 9-8, trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1987, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển xe mô tô mang BKS 73H1-110.71 bất ngờ va chạm với xe mô tô mang BKS 73HA-6968 do Nguyễn Trọng Chiến điều khiển, chở phía sau anh Lê Hương Tựa (SN 1974, đều trú ở cùng thôn với Nam) đang lưu thông theo hướng cùng chiều.
Trong khi hai bên dừng lại để giải quyết sự việc thì Nguyễn Văn Nam bất ngờ dùng tay đấm vào mặt anh Lê Hương Tựa, làm Tựa ngã xuống đường. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế, đến 8h ngày 10-8, anh Tựa tử vong. Đối tượng Nguyễn Văn Nam hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy vì chấn thương ở mặt do vụ va chạm trên gây ra.
CAH Lệ Thuỷ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang lập hồ sơ xem xét, để khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Nam về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 

Một vụ tai nạn khác cũng vừa mới xảy ra vào ngày hôm nay tại địa bàn huyện Bố Trạch, làm một người chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 10-8, tại km 650 + 100, trên Quốc lộ 1A thuộc thôn Phúc Tự  Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Vào thời điểm trên, anh Lê Hữu Tiến (SN 1981, trú ở  tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) đang đi bộ trên đường bị xe ô tô cán chết. Sau khi gây tai nạn xe ô tô bỏ chạy. 

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, anh Tiến bị bệnh tâm thần. Hiện CAH Bố Trạch đang khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét chiếc xe ô tô gây tai nạn.