Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 115

ANTĐ - Cuối tuần qua, cụ Koto Okubo - người Nhật Bản, cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 115.
Các quan chức thành phố Kawasaki, Nhật Bản cho biết vào cuối tuần qua, cụ Koto Okubo (SN 24/12/1897) đã qua đời, chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi nhận danh hiệu cụ bà cao tuổi nhất thế giới. Trước đó, cụ Okubo bước sang tuổi 115 vào ngày 24/12/2012 và trở thành cụ bà sống lâu nhất thế giới, sau khi cụ Dina Manfredina ở Hoa Kỳ qua đời ở tuổi 116.

Được biết, cụ Okubo đã qua đời ngay tại nhà dưỡng lão mà cụ đang sống. Gia đình đã từ chối tiết lộ thông tin với báo giới về nguyên nhân cụ thể, tuy nhiên có lẽ là do cụ đã tuổi cao sức yếu.
Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 115 ảnh 1
Cụ Okubo khi còn sống

Tại Nhật Bản, còn cụ bà Misao Okawa (114 tuổi), đang sống ở Osaka. Tuy nhiên Bộ Y tế, Lao động và Xã hội Nhật Bản chưa khẳng định rằng đây đã là người phụ nữ nhiều tuổi nhất thế giới.

Được chính thức công nhân danh hiệu người nhiều tuổi nhất thế giới thuộc phải kể đến cụ ông Jiroemon Kimura, 115 tuổi (cũng sống ở Nhật Bản). Rõ ràng, đất nước Mặt trời mọc có rất nhiều cụ ông, cụ bà sống đại thọ.