CSGT.Hà Nội: Hiện đại hóa quy trình xử lý vi phạm

ANTĐ - Lực lượng CSGT sẽ được đào tạo tin học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT, xử lý vi phạm qua hình ảnh…

Sáng nay 21 – 3, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP đã tổ chức khai giảng lớp tin học cho CBCS trong đơn vị. Dự và chỉ đạo lớp khai giảng có Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT cùng đại diện một số phòng nghiệp vụ.

Trong thời gian 3 tháng, các CBCS của Phòng CSGT (trừ những đồng chí đã thành thạo tin học, được cấp chứng chỉ ngoại ngữ năm 2011) sẽ được đào tạo tất cả những kiến thức, nội dung để đạt yêu cầu chứng chỉ tin học trình độ B. Thời gian học sẽ được Phòng CSGT tổ chức vào 13h30 đến 15h30 phút hàng ngày. Riêng các đội thuộc khối hành chính sẽ học từ 16h đến 18h hàng ngày. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, mỗi lớp học sẽ có khoảng từ 30 đến 40 CBCS với đầy đủ những trang thiết bị như máy tính, máy chiếu…

Giám đốc CATP nêu rõ việc đào tạo, ứng dụng tin học vào nhiệm vụ 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với CBCS trong lực lượng Công an Thủ đô

Phát biểu tại lớp khai giảng, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Việc đào tạo tin học cho lực lượng CSGT và các lực lượng khác là nhiệm vụ chính trị của CATP trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Công tác đào tạo, hiểu và nắm vững, ứng dụng của công nghệ thông tin rất cần thiết đối với lực lượng CSGT và CBCS trong toàn thành phố; góp phần đưa công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác, quản lý CBCS.

Giám đốc CATP khẳng định, đối với lực lượng CSGT, công tác đào tạo tin học, công nghệ thông tin được triển khai sẽ có 8 ứng dụng. Cụ thể, lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ trên đường sẽ dễ dàng tra cứu, xác minh chủ sở hữu phương tiện, xe vi phạm; kiểm tra, tra cứu để xác định người vi phạm đã vi phạm bao nhiêu lần để ra quyết định xử phạt, tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm; hỗ trợ công tác xử lý vi phạm bằng hình ảnh; xác định được nguồn gốc phương tiện vi phạm có hợp pháp hay không; tra cứu, chỉ dẫn địa chỉ cho người dân khi người tham gia giao thông bị lạc đường, có nhu cầu; áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý vi phạm, tuần tra, kiểm soát đảm bảo chính xác, nhanh chóng; tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa tránh để xảy ra tiêu cực…

Các học viên sẽ được đào tạo tin học bài bản qua từng cấp độ khác nhau

Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ, CBCS CSGT cần phải xác định rằng, việc học không chỉ để lấy chứng chỉ tin học bằng B hay C mà điều quan trọng nhất là phải nắm vững được kiến thức, sử dụng, ứng dụng thành thạo trong công việc, góp phần đảm bảo hiệu quả công tác giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Người đứng đầu CATP cũng nhấn mạnh, không chỉ CSGT, sắp tới việc đào tạo, bồi dưỡng tin học, công nghệ thông tin sẽ được triển khai đến tất cả CBCS của các đơn vị trên toàn thành phố. Riêng CSGT tiến tới sẽ quản lý, điều hành thông qua hệ thống tin học trong khâu xử lý, tuần tra làm nhiệm vụ. CSGT sẽ giảm bớt số CBCS ứng trực ở các ngã tư để tăng cường tuần lưu trên đường, qua đó đảm bảo không để xảy ra ùn tắc, phòng ngừa hiệu quả TNGT.

Giám đốc CATP cũng chỉ đạo, trong tháng 6 năm nay, việc đào tạo tin học chứng chỉ bằng B sẽ triển khai xong tại Phòng CSGT. Đối với các học viên, Đại tá Nguyễn Đức Chung mong muốn và yêu cầu các CBCS phải đảm bảo hiệu quả chất lượng học; sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc và học để đảm bảo tốt  yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.