CSGT kịp thời dập tắt vụ cháy hàng ở sau xe máy

ANTĐ -  Khoảng 14h ngày 22-2, tổ công tác Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Lưu Trung chỉ huy làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở phía sau nhiều bịch giấy ăn đang bốc cháy. 

Đáng chú ý, dù ngọn lửa càng ngày càng cháy to, nhưng nam thanh niên này vẫn không hề hay biết. Tổ công tác đã nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kịp thời lấy bình cứu hỏa trong xe tuần tra dập tắt ngọn lửa.

Lúc này người thanh niên là Nguyễn Văn Chuôn (trú tại Hà Nam) mới phát hiện và cho biết đang chở số hàng này từ Hà Nội về Hà Nam để bán. Theo nhận định của tổ công tác, rất có thể trong quá trình lưu thông trên đường, các đám cháy nhỏ do người dân đốt rơm rạ hoặc tàn thuốc lá bay theo gió đã vướng vào số hàng hóa trên và gây cháy.