CSGT “giải cứu” xe ôtô bốc cháy giữa đường

ANTĐ - Phát hiện chiếc ôtô 5 chỗ ngồi bốc cháy, lực lượng CSGT đã nhanh chóng cứu chữa, dập tắt ngọn lửa.
Vụ việc trên xảy ra hồi 9h15 ngày hôm nay (18-6), tại khu vực ngã tư Pháp Vân – Giải Phóng, đoạn gần bến xe Nước Ngầm, thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Do đám cháy được dập tắt kịp thời nên đã hạn chế hậu quả, không để xảy ra cháy nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tổ công tác kế hoạch 52 thuộc Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP Hà Nội, do Trung úy Đinh Cao Thắng làm tổ trưởng trong lúc tuần tra kiểm soát qua khu vực này đã phát hiện chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi mang BKS: 29A-699xx bùng cháy dữ dội. Lái xe và người ngồi ở ghế phụ phải mở cửa, bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng CSGT sử dụng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa

Khói mù mịt tại hiện trường vụ cháy

Ngay lập tức, Trung úy Đinh Cao Thắng đã chỉ đạo các đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng và Hoàng Lê Minh phối hợp với 2 chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Pháp Vân là Nguyễn Thành Quang và Nguyễn Mạnh Tuấn sử dụng bình bọt chữa cháy dập tắt đám lửa, đồng thời phân luồng giao thông, sơ tán người dân hiếu kỳ khỏi khu vực nguy hiểm.

Do ngọn lửa bùng cháy nhanh, lực lượng CSGT đã sử dụng thêm bình chữa cháy của một số hộ dân và bến xe Nước Ngầm để khống chế hỏa hoạn. Sau khoảng 20 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt.

Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.