TP.HCM:

CSGT bắt nóng tên cướp giật Iphone 4 của du khách Nhật

ANTĐ -Khi tên cướp vừa ra tay giật chiếc ĐTDĐ của du khách người Nhật định tẩu thoát thì đã bị 2 chiến sĩ CSGT bắt gọn.

Chiều 17/11, đội cảnh sát hình sự, công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Ngọc (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1 thì bất ngờ 2 chiến sĩ thuộc đội CSGT Bến Thành, thuộc phòng CSGT đường sắt- đường bộ, công an TP.HCM phát hiện một người đàn ông chạy bộ hô hoán tray chỉ về hướng nam thanh niên đi trên xe gắn máy mang BKS 54L6-1517 phóng bạt mạng.

Nơi vụ cướp xảy ra

Nghi người đàn ông kia gặp cướp, lập tức 2 chiến sĩ CSGT vào cuộc đuổi theo nam thanh niên. Khi áp sát, 2 CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, thậm chí còn giơ chân định đạp vào xe của tổ công tác. Hai chiến sĩ CSGT đã ép xe đối tượng vào lề và thu giữ trong người tên này tang vật là chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 4. Để hù dọa CSGT, đối tượng nói mình bị nhiễm HIV, tuy nhiên hắn vẫn bị đưa về trụ sở công an phường Cô Giang, quận 1 để làm việc.

Đối tượng Lê Văn Ngọc tại cơ quan công an


Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên tuổi như trên và thừa nhận vừa thực hiện vụ cướp giất tài sản và chiếc ĐTDĐ là tang vật cướp được. Ngọc khai do thấy ông Yoshito Ogata (quốc tịch Nhật Bản) cầm chiếc ĐTDĐ đứng trò chuyện trước cổng trường Lương Thế Vinh, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1 nên chạy xe từ phía sau trờ tới giật rồi rồ ga bỏ chạy. Khi du khách người Nhật chạy theo truy hô thì 2 chiến sĩ CSGT phát hiện sự việc, đuổi theo và bắt giữ được Ngọc.