CPI Hà Nội tăng 1,32%

(ANTĐ) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố Hà Nội trong tháng 7 này tăng thêm 1,32% so với tháng trước. Tăng 2,67% so với tháng 6, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đứng đầu về biên độ biến động trong 11 nhóm hàng.

Các nhóm còn lại, ngoại trừ bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên, thì đều có chỉ số giá tăng không quá 0,58% so với tháng 6. Theo các chuyên gia kinh tế, việc hầu hết các loại thực phẩm tăng trong tháng 7 cộng với lý do nhiều thí sinh cùng người nhà ngoại tỉnh đổ về Hà Nội trong các đợt thi đại học, cao đẳng vừa qua khiến giá các mặt hàng ăn uống tăng theo. Tuy nhiên, một số nhóm hàng có giá chững lại ở mức tương đối cao như: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng…