Conte thừa nhận mối lo ngại lớn nhất của Chelsea: Mua cầu thủ

ANTD.VN - Tân HLV của Chelsea, Antonio Conte đã bày tỏ mối lo ngại về sự “điên rồ” trên thị trường chuyển nhượng, điều khiến The Blues không thể hoàn tất hợp đồng với những mục tiêu mà họ từng lên kế hoạch. 

Trước đó, người đồng nhiệm của Conte tại kình địch Arsenal, Arsene Wenger đã than phiền về việc các CLB của Anh phải trả gấp 10 lần so với giá trị thực vì tác động của dòng tiền chảy vào Premier League.

Conte vật lộn trong việc giúp Chelsea bổ sung lực lượng

Chelsea kể từ đầu hè đã tuyển mộ Michy Batshuayi với giá 33,2 triệu bảng từ Marseille và N'Golo Kante với giá 30 triệu bảng từ Leicester City, nhưng Conte bất lực trong việc tiếp tục cải thiện lực lượng cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

“Tôi nghĩ rằng tham gia thị trường chuyển nhượng ở thời điểm này là rất khó khăn. Chelsea đã xác định một số mục tiêu, song chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng” – Conte nói trước trận gặp Burnley tại vòng 3 của Ngoại hạng Anh.

Năm nay 47 tuổi, Conte gánh vác sứ mệnh giúp Chelsea - đội chỉ cán đích ở khu vực giữa bảng xếp hạng Premier League mùa trước – nhanh chóng khôi phục hình ảnh của một trong những thế lực hùng mạnh nhất tại Anh. Để thực hiện được tham vọng này, chiến lược gia người Italia cần phải có thêm “viện binh”.

Tuy nhiên, sự “điên rồ” của thị trường chuyển nhượng cùng với việc Chelsea không được dự cúp châu Âu khiến cựu HLV của đội tuyển Italia và Juventus thất bại trong việc thuyết phục các ngôi sao hàng đầu tới Stamford Bridge.

Mặc dù khởi đầu mùa giải mới với 3 chiến thắng từ 3 trận, Conte không chắc chắn lực lượng của The Blues đủ mạnh để có thể hoàn thành tham vọng của ông ở mùa giải năm nay.