Công trình sách ý nghĩa lưu danh 10 vạn Anh hùng liệt sĩ

ANTĐ - Nằm trong dự án văn hóa Uống nước nhớ nguồn, Tạp chí Trí thức và Phát triển thực hiện 10 Pho Đại sách lưu danh các Anh hùng liệt sĩ nhằm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Công trình đầy tính nhân văn này hiện được lưu giữ, đặt thờ và sẽ được làm lễ nhập linh tại Chùa Ba Vàng, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tối ngày 14-12. 

Bộ công trình xuất bản “Huyền thoại Việt Nam” với 10 pho sách khổ siêu đại lưu danh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dự án đầy giá trị nhân văn do Tạp chí Trí thức và Phát triển thực hiện. Mỗi cuốn Đại sách có kích thước 1,0m x 0,7m x (0,25 đến 0,35m), trọng lượng cuốn lớn nhất lên đến 500kg, đăng toàn bộ danh sách các Anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hi sinh gắn liền với những đại danh, chiến công như Huyền thoại Điện Biên, Huyền thoại Trường Sơn, Huyền thoại Côn Đảo, Huyền thoại Phú Quốc, Huyền thoại Đường 9 – Khe Sanh…
Không chỉ vậy, mỗi cuốn sách còn giới thiệu các bài viết tái hiện diễn biến, nêu lên những giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm, tinh thần quả cảm, ý chí ngoan cường của quân và dân ta trong những trận đánh lớn gắn với những chiến dịch, địa danh lịch sử.

Công trình sách ý nghĩa lưu danh 10 vạn Anh hùng liệt sĩ ảnh 1

Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng biên tập Tạp chí Tri thức và Phát triển chia sẻ về quá trình thực hiện 10 Pho Đại sách 

Chia sẻ về công trình giàu tâm huyết này, Tổng Biên tập Tạp chí Trí thức và phát triển, nhà báo Đoàn Mạnh Phương cho biết, suy nghĩ phải thực hiện bộ sách được khởi nguồn từ năm 2007, khi ông có dịp cùng anh em phóng viên đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Khi xin những tài liệu về nghĩa trang liệt sĩ, ông đón nhận những tài liệu tờ gấp rất mỏng manh, không thể nói hết những sự hy sinh của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn này. Khi về đến Hà Nội, ông nghĩ đến việc thực hiện một cuốn sách lưu danh các anh hùng liệt sĩ đường Trường Sơn. Khi được xuất bản, cuốn sách này gây ra hiệu ứng xã hội và được sự ủng hộ của nhiều gia đình liệt sĩ trong cả nước, thậm chí có mong muốn yêu cầu được phóng to để thờ tại chùa. Bởi vậy, trong suốt 7 năm, cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí đã không quản ngại đường xá xa xôi để tìm đến những địa danh, nơi lưu giữ, thờ phụng các Anh hùng liệt sĩ để tìm, tra cứu, đối chiếu các dòng tên liệt sĩ để đưa vào những bản sách.
Ông Đoàn Mạnh Phương cho biết, dù đã cố gắng nhưng với 10 Pho đại sách này mới chỉ lưu được hơn 10 vạn dòng tên liệt sĩ trong số hàng triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của của Tổ quốc, nhưng đây cũng là công trình thể hiện trách nhiệm, sự tưởng nhớ, và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

 

Các pho đại sách đang được lưu giữ và đặt thờ trang nghiêm tại Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh

Sau khi hoàn thành, 10 Pho Đại sách đã lưu danh hơn 10 vạn Anh hùng liệt sĩ, và được lưu giữ và đặt thờ trang nghiêm tại Chùa Ba Vàng (huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) – Ngôi chùa trên núi có tòa Chính điện lớn nhất Đông Dương, thể hiện đạo lý truyền thống Uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc, góp phần bảo tồn ký ức trong lòng những người đang sống và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Vào ngày 19h ngày 14-12 tới đây, Tạp chí Trí thức và Phát triển cùng Chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) phối hợp tổ chức Đại lễ Nhập linh 10 Pho Đại sách với các nghi thức trang nghiêm nhất.

Với quy mô hiện hữu và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Bộ Đại sách được trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam về xuất bản sách và đang được xét để trao Kỷ lục châu Á và Thế giới về “Bộ Công trình xuất bản Huyền thoại Việt Nam khổ siêu đại lưu danh anh hùng liệt sĩ Việt Nam nhiều nhất”.