Công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh là nhiệm vụ then chốt

ANTD.VN -Nội dung quan trọng này được Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Trung Đoàn Cảnh sát cơ động vào sáng nay (14-2).

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với nhiệm vụ là đơn vị nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, năm 2016, lực lượng CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình giữ vững an ninh trật tự  tại các địa bàn.

Với những thành tích xuất sắc, trong năm 2016, Trung đoàn CSCĐ có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời đơn vị đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Thay mặt Đảng ủy,  Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải biểu dương những kết quả đạt được trong năm vừa qua của Trung đoàn CSCĐ, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị, chủ động nắm tình hình ANTT trên các địa bàn; tập trung rèn cán luyện quân ngày càng tinh nhuệ, thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND trong công tác quản lý, rèn luyện lễ tiết tác phong đối với từng CBCS; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch huấn luyện; tham gia diễn tập phương án chống phá rối an ninh, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...”