Công Phượng tìm thấy điểm rơi phong độ, HLV Hữu Thắng tạm thở phào

ANTD.VN - Công Phượng từng là một dấu hỏi rất lớn trước khi vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra, nhưng cho đến lúc này, số 10 của U22 Việt Nam đã xoa dịu được tất cả bằng phong độ chói sáng.

Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 là hai giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, mà cụ thể là đội tuyển U22. Ở đó, Công Phượng cũng các đồng đội khác của lứa Học viên HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... được coi như nòng cốt cho tham vọng chinh phục.

Tuy nhiên, trước khi vòng loại U23 châu Á diễn ra, Công Phượng không có phong độ tốt. Không chỉ mờ nhạt ở V-League, ngôi sao này còn tỏ ra "đuối" trong màu áo quốc gia, nhất là khi được HLV Hữu Thắng trao băng thủ quân.

Công Phượng (áo trắng) đang tìm lại được chính mình

Nhưng những gì diễn ra ở 3 trận vòng bảng đã xóa nhòa mọi nghi ngờ, đồng thời thắp lên rất nhiều hy vọng cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới.

Trong cả 3 cuộc đọ sức với Timor Leste, Macau (TQ) và Hàn Quốc, số 10 của U22 Việt Nam đều ghi bàn. Một phong độ đều đặn đáng kinh ngạc. Thống kê cho thấy, đây là chuỗi thành tích tốt nhất của Công Phượng khi khoác lên mình màu áo quốc gia. Ngay cả khi còn thi đấu cho đội U19 nức tiếng, Công Phượng cũng chưa từng ghi bàn trong 3 trận liên tiếp.

Trong số đó, bàn thắng vào lưới U22 Hàn Quốc được cho là đẹp mắt và có ý nghĩa quan trọng nhất, khi nó góp phần giúp U22 Việt Nam trở thành 1 trong 6 đội nhì xuất sắc nhất giành vé vào VCK U23 châu Á vào năm sau.

Nhưng hơn tất cả, Công Phượng đã tìm lại được chính mình sau mọi nghi ngờ. Phong độ của anh đạt điểm rơi đúng thời điểm U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games lần đầu tiên. 

HLV Hữu Thắng đã giúp Công Phượng trở lại đúng lúc

Nó khiến cho HLV Hữu Thắng tạm thở phào khi sức ép vào chung kết đang đè nặng. Công Phượng chính là cái tên mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất trên hàng công của U22 Việt Nam.

Nhận xét về cậu học trò của mình, nhà cầm quân xứ Nghệ cho biết: "Tôi rất vui khi nhìn thấy Công Phượng dần trở lại với hình ảnh mà chúng vẫn biết về cậu ấy. Tôi tin là hàng triệu CĐV cũng mong chờ khoảnh khắc này lâu rồi. Công Phượng đang cho thấy cậu ấy thực sự là một mũi nhọn nguy hiểm. Phượng đã chơi đồng đội hơn, nhưng vẫn biết cách tạo dấu ấn cá nhân. Đó là phẩm chất chúng tôi rất cần. Hy vọng tôi có thể giúp được Công Phượng duy trì phong độ này cho SEA Games 29 tới".