Công Phượng ghi bàn đẳng cấp, U22 Việt Nam vẫn mất ngôi đầu vào tay Hàn Quốc

ANTD.VN - Công Phượng và các đồng đội đã chơi tấn công đầy tự tin trước đội bóng hàng đầu châu Á U22 Hàn Quốc, nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến U22 Việt Nam mất ngôi đầu bảng I, ở trận đấu cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2018 tối 23-7 trên sân Thống Nhất. 

Với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi U22 Hàn Quốc chỉ có 4 điểm, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là vừa đủ để giành ngôi đầu bảng I, đồng nghĩa với tấm vé vào thẳng VCK U23 châu Á 2018.

Công Phượng ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U22 Hàn Quốc (Ảnh: Đức Đồng)

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được đánh giá là rất khó khăn, vì đội bóng xứ sở Kim chi bị dồn vào cửa tử. Họ chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng để giành vé đi tiếp, thay vì hy vọng trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đoạt vé vớt.

Các học trò của HLV Hữu Thắng nhập cuộc rất tự tin, tuy nhiên, sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải nhận bàn thua trước. Đó là tình huống ở phút 19, thủ môn Bùi Tiến Dũng bật cao nhưng bắt hụt, để Lee Sang-heon dễ dàng đệm bóng vào khung thành mở tỉ số cho đội khách.

Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau đó, Công Phượng đã khiến sân Thống Nhất như "nổ tung", với pha độc diễn và ghi bàn đẳng cấp. Bàn san bằng tỉ số 1-1 này thắp lên rất nhiều hy vọng cho U22 Việt Nam.

Công bằng mà nói, U22 Việt Nam không đáng thua ở trận này (Ảnh: Đức Đồng)

Dù vậy, vào phút 41, tận dụng sự thiếu người tạm thời của U22 Việt Nam, các cầu thủ khách đã phối hợp trung lộ rất hay, để rồi Hwang In-beom xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự hiệu quả đã không tới. HLV Hữu Thắng và các học trò đành rời sân với kết quả thua 1-2 đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, với 3 điểm có được (do U22 Sri Lanka bỏ giải và U22 Việt Nam không được tính kết quả với đội cuối bảng U22 Macau-TQ khi đem ra so sánh), U22 Việt Nam vẫn đã giành vé vì khi so sánh các đội nhì ở 9 bảng, U22 Việt Nam chắc chắn xếp trên 4 đội là Myanmar, Hong Kong, Nhật Bản và UAE.