Ghi siêu phẩm, Công Phượng vẫn tự trách mình sau trận thua Hàn Quốc

ANTD.VN - Là chủ nhân bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam song tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn tự trách mình vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong trận thua U22 Hàn Quốc 1-2.

"Em tự trách bản thân mình vì bỏ lỡ một vài cơ hội nên không thể mang lại một kết quả tốt hơn cho đội. Thực sự thua 1-2 là tỷ số đáng tiếc, em nghĩ một trận hòa là xứng đáng và hợp lý hơn với màn thể hiện của U22 Việt Nam", Công Phượng nuối tiếc sau trận.

Trước đó, tiền đạo số 10 đã có bàn thắng tuyệt đẹp san hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 33. Pha đi bóng từ cánh trái xộc thẳng vào trung lộ, loại bỏ hàng phòng ngự dày đặc và sút bóng đi vào góc cao khung thành U22 Hàn Quốc của Công Phượng làm trào dâng cảm xúc cho người chứng kiến.

Công Phượng lập siêu phẩm nhưng cũng bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc

Tuy nhiên ở khoảng thời gian sau đó, Công Phượng cùng các cầu thủ tấn công U22 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Ít nhất hai tình huống trong hiệp 2, Công Phượng đã không thể tận dụng. Một lần anh sút góc hẹp rất hiểm hóc nhưng lực đi bóng không đủ đánh bại thủ môn Hàn Quốc. Lần khác, Công Phượng đối diện cầu môn trống trải, cách có vài mét lại đánh đầu hụt bóng.

Không chỉ có Công Phượng, một vài đồng đội của anh như Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Tuấn Tài, Văn Toàn, Văn Thanh đã dứt điểm thiếu chuẩn xác, yếu sức hoặc sút cẩu thả.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng thừa nhận hàng tiền đạo vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, đặc biệt là tiền đạo Tuấn Tài tỏ ra lép vế so với các đồng đội cùng vị trí.

"Chúng ta còn một chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sắp tới và đó là khoảng thời gian để điều chỉnh, chắt lọc những cá nhân xứng đáng nhất cho hàng công thi đấu ở SEA Games 29", HLV Hữu Thắng nói.

Dự kiến ngày 24-7, Công Phượng cùng đồng đội sẽ trở ra Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với Các đội tuyển ngôi sao K-League (Hàn Quốc) vào ngày 29-7 trên sân Mỹ Đình.