“Công nghệ” vượt biên

(ANTĐ) - Trong màn đêm, một nhóm người đang hối hả băng qua xa mạc Arizona về phía Bắc bỗng một chiếc điện thoại di động báo có tin nhắn “mọi chuyện đang nóng lên ở phía trước, hãy nấp vào bụi rậm”.

 Dòng tin báo hiệu cho những người đang di chuyển biết có lực lượng tuần tra biên giới. Để dẫn đường cho những người vượt biên trái phép, bọn buôn lậu tổ chức một trạm quan sát trên đỉnh đồi phía biên giới Mexico, cho người giám sát quá trình di chuyển của những người vượt biên bằng ống nhòm và cảnh báo cho khi phát hiện thấy lực lượng tuần tra biên giới.

 

 Nhân viên tuần tra biên giới

Các quan chức bảo vệ biên giới cho biết, hoạt động tổ chức cho người vượt biên trái phép với sự trợ giúp của công nghệ thông tin đang trở thành một xu hướng. Sandra Silva, 30 tuổi, người Guadalajara, Mexico, cho biết, anh đã vượt biên trái phép nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tin họ được hướng dẫn di chuyển bằng điện thoại di động, nó giống như một người dẫn đường qua sa mạc.

Chính do việc tăng cường tuần tra biên giới khiến cho những người nhập cư trái phép vào Mỹ khó khăn hơn. Hơn nữa những người nhập cư bị bắt nhiều lần thường sẽ phải nhận những hình phạt tù nghiêm khác. Từ những điều đó khiến cho bọn buôn lậu phải thận trọng hơn, không dám mạo hiểm. Thường thì bọn buôn lậu tổ chức cho những kẻ dẫn đường hộ tống cả một toán người di cư trái phép vượt qua biên giới. Những kẻ dẫn đường này thường xuyên giữ liên lạc radio với đồng bọn làm nhiệm vụ cảnh báo. Nhưng trong thời gian gần đây, lực lượng tuần tra biên giới lại phát hiện ra nhiều trường hợp vượt biên một mình và tự giữ liên lạc bằng điện thoại di động với những kẻ dẫn đường.

Điện thoại di động là phương tiện liên lạc phổ biến ở Mexico, nhiều người di cư bất hợp pháp coi điện thoại di động là thiết bị không thể thiếu khi vượt qua biên giới giống như những đôi giày cứng và những bình nước. Thế nhưng giờ đây, bên cạnh việc sử dụng điện thoại để giữ liên lạc với những người thân trong gia đình khi vượt biên sang biên giới nước khác, một số người nhập cư bất hợp pháp còn dựa vào phương tiện này để trốn tránh kiểm soát của các lực lượng chức năng. Silva cho biết, mặc dù nhóm vượt biên của cô không có người dẫn đường nhưng họ vẫn thường xuyên nhận được sự hướng dẫn bằng tin nhắn. Những người vượt biên trái phép sẽ được hướng dẫn bằng tin nhắn trong khoảng thời gian  một, hai giờ đầu sau khi xuất phát. Sau đó họ sẽ gặp được những kẻ dẫn đường bên phía Mỹ giúp họ đi sâu vào nội địa và đến điểm có xe chờ sẵn.

Hỗ trợ cho quá trình di chuyển cho họ là những kẻ giám sát, chịu trách nhiệm quan sát vùng Nam sa mạc Arizona từ những trạm quan sát để giúp định hướng cho những người di cư và việc vận chuyển ma túy tránh được sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Một số nhân viên tuần tra biên giới cho biết, bọn buôn lậu luôn đưa ra những thủ đoạn mới nhằm trốn tránh các cơ quan kiểm soát. Cách dẫn đường kiểu này đã hạn chế rất nhiều những rủi ro cho bọn buôn lậu, trong khi công nghệ này lại tương đối rẻ. Tuy nhiên, hệ thống hướng dẫn vượt biên này lại có những hạn chế chết người. Maria Martinez, 51 tuổi, cho biết, với cách này những người vượt biên chỉ biết nhận tin nhắn và truyền đạt dòng tin đến những người cùng đi trong đoàn, nhưng họ lại cảm thấy cô đơn ngoài sa mạc giống như bị bỏ, vì vậy họ vẫn rất muốn có một người hướng dẫn đi cùng. Ở dọc biên giới, sóng điện thoại lại không ổn định, hơn nữa, nếu điện thoại hết pin hoặc không còn tiền thì coi như mất liên lạc và sẽ chết. Các nhân viên tuần tra biên giới cũng thường phàn nàn rằng sóng điện thoại vùng biên giới không ổn định cũng khiến cho việc liên lạc của họ khó khăn.

Để giúp giảm rủi ro cho những người vượt biên, giáo sư Ricardo Dominguez thuộc trường Đại học California, San Diego, đã phát triển một ứng dụng điện thoại di động giúp định hướng cho những người nhập cư bất hợp pháp đến được các điểm nước trên sa mạc và những điểm an toàn khác. Tuy nhiên, dự án này đã bị một số hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa phản đối vì cho rằng ông Dominguez đã vi phạm pháp luật, khuyến khích nhập cư bất hợp pháp.