Hàng trăm người di cư bất hợp pháp đã bị giết, bị bán, mổ lấy nội tạng?

ANTĐ - Vì không đủ khả năng trả tiền phí tới “miền đất hứa” hay không ngoan ngoãn nghe theo lời những kẻ buôn người quốc tế, mà hàng trăm người di cư bất hợp pháp đã bị giết, bị đem bán hay lấy các bộ phận cơ thể…

Hàng trăm người di cư bất hợp pháp đã bị giết, bị bán, mổ lấy nội tạng? ảnh 1Hải quân Ý cứu hộ một tàu chở người nhập cư trái phép từ Syria

Bị mổ lấy nội tạng?

Một cuộc điều tra của cảnh sát Ý vừa được tiết lộ cho biết, những kẻ buôn người quốc tế đã buộc những người di cư bán nội tạng của họ để trả tiền phí đưa họ từ châu Phi sang châu Âu. Vài năm trở lại đây, Ý được xem là điểm đến hàng đầu của những người nhập cư muốn vào châu Âu. Số người nhập cư trái phép bằng đường biển tới châu Âu, hầu hết từ một số nước Trung Đông và Bắc Phi vốn gặp bất ổn về chính trị và kinh tế như Eritrea, Somalia, Syria và Libya, đang ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây, do thời tiết ấm dần lên thuận lợi cho việc vượt biển.

Bộ Nội vụ Ý cho biết kể từ đầu năm, trong số 130.000 người nhập cư trái phép bằng đường biển từ Bắc Phi vào châu Âu, có đến 118.000 người được Italy cứu, tăng gấp đôi so với cả năm 2013. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối tháng 6-2014, Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano đã cảnh báo rằng, số người tìm cách nhập cư vào châu Âu trong năm nay có thể sẽ đạt con số cao kỷ lục 200.000. 

Trong khi đó, Reuters nhận định, cuộc nội chiến ở Syria và tình trạng bất ổn tại Libya đã đẩy số lượng người di cư đường biển ở Ý lên mức kỷ lục hơn 100.000 người trong năm nay. Việc này cũng khiến lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển của Ý trở nên căng thẳng.

Sau thảm họa 366 người chết đuối vì thuyền bị lật úp và chỉ cách một dặm từ hòn đảo Lampedusa của Ý vào năm ngoái, Hải quân Ý đã tiến hành chiến dịch cứu nạn mang tên “Mare Nostrum” (“Vùng biển của chúng ta”) nhằm tuần tra các vùng biển giữa châu Phi và Sicily kể từ tháng 10-2013. Theo số liệu của Chính phủ Ý, với chiến dịch Mare Nostrum, lực lượng chức năng nước này đã cứu được khoảng 63.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng chương trình này không mang lại hiệu quả. Số người nhập cư vào Ý vẫn tăng mạnh với hơn 100.000 người kể từ đầu năm 2014. Ngày 25-8, lực lượng cứu hộ tại Italia đã vớt được 18 thi thể và cứu sống 73 người trong hai vụ tai nạn chìm tàu chở người nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi đến châu Âu tại Địa Trung Hải.

Theo các nhà điều tra Ý, nhóm tổ chức di cư bất hợp pháp người Libya và Eritrea sau khi đưa những người không đủ khả năng trả tiền phí tới Ý mới quyết sử dụng họ như nô lệ đem bán hay lấy các bộ phận cơ thể. Các nhà chức trách Ý tin rằng 5 người đàn ông mới bị bắt chịu trách nhiệm về thảm kịch ở ngoài khơi đảo Lampedusa hồi năm ngoái đã giết chết 300 người, để lấy thận và các bộ phận cơ thể khác của người di cư.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, “dịch vụ” đưa người nhập cư trái phép từ các quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ đến Mỹ mang lại lợi nhuận khoảng 6.6 tỷ USD/năm. Những người di cư phải trả khoản tiền từ 4.000 USD đến 10.000 USD cho người môi giới - “cò”. Theo AP, một “cò” chuyên đưa người nhập cư trái phép ở khu vực biên giới Guatemala tiết lộ với số tiền 10.000 USD, họ cũng phải chi trả cho rất nhiều “công đoạn” không mấy dễ dàng. Người hướng dẫn các thủ tục được trả từ 500 - 600 USD. Chi phí vận chuyển bằng thuyền ở phía Nam biên giới Mexico là 1,5 USD, nhà nghỉ là 11,50 USD/phòng. Chi phí cho các băng đảng ở Mỹ ít nhất là 100 USD/người,  mỗi cảnh sát và quan chức nhập cư Mexico được “lót tay” từ 230 USD đến 540 USD. Nếu bị bắt giữ, mỗi người nhập cư sẽ phải trả từ 25 - 40 USD để được thoát tội. Bên cạnh đó, người nhập cư cũng phải trả cho các băng đảng ma túy ở Mexico từ  250 - 300 USD...

Đâm chìm tàu, giết 500 người di cư trái phép

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 500 người đã thiệt mạng khi tàu chở họ bị đâm chìm ngoài khơi Cộng hòa Malta hôm 10-9. Theo các nhân chứng, con tàu rời Damietta, Ai Cập hồi đầu tháng. Tàu này chở những người di cư trái phép từ Syria, Palestine, Ai Cập và Sudan. Hai nạn nhân may mắn sống sót kể lại cuộc ẩu đả giữa những người di cư và nhóm buôn người khi chúng cố dồn họ sang một chiếc tàu nhỏ hơn.

Sau khi bị phản kháng, nhóm tội phạm sử dụng một chiếc tàu khác để đâm chìm con tàu chở hàng trăm người di cư. Chỉ 9 nạn nhân trên tàu thoát chết. Họ được đưa tới Hy Lạp bằng máy bay trực thăng. 

Ông John Dalhuisen - Giám đốc phụ trách khu vực Trung Á - Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: Chúng ta đã chứng kiến những con số kinh khủng - hơn 2.000 người nhập cư đã chết chỉ trong vòng vài tháng qua ở Địa Trung Hải. Đó là còn chưa kể đến một số lượng lớn những người đang trong tình trạng nguy kịch được Hải quân Ý cứu giúp. Điều này thôi thúc chúng ta phải có những động thái tích cực hơn nữa trong quá trình kiểm soát người nhập cư.

Sự thật rằng, nạn nhập cư này không chỉ dừng lại ở Anh, Ý, châu Âu hay nước Mỹ, mà nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp thế giới. Theo số liệu thống kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, 42.000 người bị phát hiện đã nhập cư trái phép vào các nước thuộc EU, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh việc thiếu thức ăn, nước uống, thậm chí là không khí, người nhập cư bất hợp pháp còn phải đối mặt với vô vàn những nỗi lo, nguy hiểm khác.