Cộng hòa Lugansk ấn định thời điểm bầu cử nghị viện

ANTĐ - Ngày 28/5, ban lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tại miền Đông Ukraine thông báo sẽ tổ chức các cuộc bầu cử nghị viện tại nước cộng hòa tự xưng này vào tháng 9 tới.

Thủ tướng tự xưng Vasily Nikitin cho biết trong một cuộc họp báo rằng: "Chúng tôi có kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử hội đồng tối cao vào ngày 14-9, có lẽ là như vậy, đó là thời điểm do tôi đề xuất".

Theo ông Nikitin, song song với đó, các cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại khu vực này cũng có thể được tổ chức trong cùng ngày 14-9.

Các lực lượng vũ trang ủng hộ ly khai ở Lugansk và Donetsk đã thành lập các “nước cộng hòa nhân dân” vào đầu tháng 4 và tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về quyền độc lập vào 11-5, và sau đó đã thành lập một nghị viện lâm thời.

Cộng hòa Lugansk ấn định thời điểm bầu cử nghị viện ảnh 1
Kiểm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý tại Lugansk

Chính quyền Kiev đã bác bỏ các cuộc trưng cầu dân ý này là trái pháp luật và đi ngược lại hiến pháp, đồng thời phát động một chiến dịch “chống khủng bố” đối với lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa tại các khu vực miền Đông Nam Ukraine, những người đã chiếm giữ những tòa nhà chính quyền tại hơn chục thành phố và thị trấn.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo tới các khu vực miền Đông Ukraine sau khi nhận được những lời cầu cứu khẩn thiết từ những khu vực đang xảy ra xung đột tại đây.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hàng viện trợ sẽ chủ yếu bao gồm các trang thiết bị y tế và thuốc men, do chiến dịch quân sự của chính quyền Kiev đang tiến hành tại khu vực này đã làm cho nhiều người bị thương vong và có nguy cơ xảy ra một thảm họa nhân đạo. Đồng thời yêu cầu chính quyền Ukraine đảm bảo mọi biện pháp để nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo.