Công bố quyết định thành lập Công an thị trấn Phú Xuyên và Phú Minh

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai quyết định thành lập 5 Công an thị trấn thuộc Công an thành phố Hà Nội, chiều nay (22-1), CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công an thị trấn Phú Xuyên và Công an thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc CATP về dự lễ công bố.

Theo Đề án 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, CATP Hà Nội đã xây dựng Đề án 03 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong giai đoạn 1, CATP đã báo cáo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về việc bố trí Công an chính quy tại 5 thị trấn và 23 xã, trong đó có việc thành lập Công an thị trấn Phú Xuyên và Công an thị trấn Phú Minh.

Thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên có diện tích tương đối rộng, dân số đông, địa bàn có trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, đoàn thể, tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, việc triển khai thành lập Công an thị trấn Phú Xuyên và Công an thị trấn Phú Minh nhằm tạo điều kiện nâng cao các mặt công tác, để đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định thành lập Công an hai thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh chúc mừng CAH Phú Xuyên nói chung và CBCS Công an hai đơn vị mới được thành lập nói riêng, đồng thời bày tỏ tin tưởng: với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện và tập thể CBCS Công an hai thị trấn sẽ khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc giao.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu Công an hai thị trấn nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp, tính toán phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, phù hợp với năng lực, sở trường công tác; kiện toàn các tổ chức Đảng, đoàn thể; bắt tay ngay vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập Công an hai thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn trong tình hình hiện nay

Chúc mừng CBCS Công an hai thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên, ông Trần Công Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cũng đề nghị UBND thị trấn Phú Xuyên và Phú Minh thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Công an hai thị trấn, giúp CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, ông Trần Công Thành cũng đề nghị Công an hai đơn vị mới được thành lập sớm tiếp cận, nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương. Từ đó vận dụng tốt chuyên môn nghiệp vụ vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của những ngày đầu, tháng đầu năm công tác mới, góp phần xây dựng quê hương Phú Xuyên giàu đẹp.

Thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Phú Xuyên và CBCS Công an hai thị trấn, Thượng tá Nguyễn Thế Tài – Phó Trưởng CAH Phú Xuyên gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, lãnh đạo huyện Ủy, UBND huyện và chính quyền hai thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên.

Đồng chí Phó trưởng CAH khẳng định CAH Phú Xuyên sẽ cùng CBCS Công an hai thị trấn tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên các mặt công tác, xây dựng bộ máy chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững ANCT, TTATXH trên toàn địa bàn, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.