Công an vào cuộc, chặn các đường dây thi hộ tiếng Hàn Quốc

ANTĐ - Tăng cường phối hợp ngăn chặn các đường dây tổ chức thi hộ tiếng Hàn, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với 11 trường ĐH, CĐ và Công an các địa phương thực hiện các biện pháp chống thi hộ, thi kèm.
Công an vào cuộc, chặn các đường dây thi hộ tiếng Hàn Quốc ảnh 1
Số thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn ở nghệ An đã vượt qua con số 13.000.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong hai ngày 17 và 18-12 tới, có gần 67.000 người lao động Việt Nam dự thi tiếng Hàn theo chương trình Luật cấp phép lao động nước ngoài (EPS), trong khi phía Hàn Quốc chỉ nhận 15.000 hồ sơ để tham gia dự tuyển.

Các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương và Bắc Ninh có lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn rất đông. Trong đó tỉnh Nghệ An đã tăng đột biến, số thí sinh dự thi vượt quá 13.000 người.

Để hạn chế tình trạng lộn xộn xảy ra tại một số địa điểm thi tiếng Hàn, trong hai ngày 17 và 18-12 tới,  trên 13.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An và gần 2.000 thí sinh của tỉnh Thái Bình sẽ dự kỳ kiểm tra tại Hà Nội.

Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với 11 trường ĐH, CĐ và Công an các địa phương để thực hiện các biện pháp chống gian lận thi hộ; yêu cầu giám thị ký cam kết để chấm dứt việc thi kèm; phối hợp với phía Hàn Quốc dùng các thiết bị hiện đại để kiểm tra, phát hiện  thí sinh dùng các thiết bị truyền tin, điện tử trong phòng thi.