Công an và Quân đội hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Công an vừa tổ chức gặp mặt học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 1, Khóa 84. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; các đồng chí lãnh đạo Học viện Quốc phòng cùng 74 học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 1, Khoá 84 dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đang tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 1, Khóa 84 cùng các đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Công an đã tóm tắt kết quả công tác công an thời gian vừa qua và nhấn mạnh từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; với quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực, cố gắng, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đề ra, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, giữ vững an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, những kết quả đạt được của lực lượng CAND thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ còn có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Quân đội nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành ở Trung ương và địa phương nói chung, sự đóng góp quan trọng của các đồng chí học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 1, Khóa 84 nói riêng.

Bày tỏ tin tưởng các đồng chí học viên luôn phát huy tốt những kiến thức bổ ích về lý luận, thực tiễn để trau dồi, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình khi trở về đơn vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí học viên thời gian qua, mong muốn tiếp tục phối hợp, giúp đỡ và ủng hộ lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng đội ngũ Công an xã chính quy vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.