- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng Công an Thủ đô
- Trao giải cuộc thi ảnh "Hình tượng Người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”
- Biểu dương 250 gương điển hình tiên tiến Công an Thủ đô với nhiều khoảnh khắc xúc động, nhân văn
![]() |
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ ở Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (Tỉnh Tuyên Quang) |
Công an Thủ đô tiên phong trên nhiều lĩnh vực
Tham dự hoạt động ý nghĩa này có Đại tá Lục Thế Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.
Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cùng các đại biểu là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã, các đoàn thể Công an Thủ đô đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ CAND. Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, các đại biểu đã dâng hương tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.
Trước Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nghiêm trang báo công trước anh linh Hồ Chủ tịch, các anh hùng, liệt sỹ và các bậc tiền bối Cách mạng.
![]() |
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Lục Thế Hưng Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh |
![]() |
Thành kính tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại |
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc", toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn xác định đây không chỉ là phương châm hành động, mà còn là mệnh lệnh, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong mọi chủ trương, quyết sách và hành động thực tiễn.
Trong mọi hoàn cảnh, dù gian khổ hay hiểm nguy, lực lượng Công an Thủ đô luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết một lòng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, CATP Hà Nội đã tiên phong, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;
Đặc biệt, từ ngày 01/3/2025, mô hình tổ chức mới của Công an các đơn vị hành chính sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. Ngày 29/6/2025, CATP đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt 126 Công an cấp xã, 3 Đồn Công an, đồng thời phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng theo mô hình tổ chức mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Thủ đô.
![]() |
Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thành kính báo công trước Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc ở Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (tỉnh Tuyên Quang) |
Bên cạnh đó, CATP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 700 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, qua đó nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình, nơi hội tụ văn minh, an toàn và thân thiện.
Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, CATP đã khám phá nhiều chuyên án lớn, thể hiện tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, giữ vững thế trận an ninh trật tự trong mọi tình huống.
Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Công an Hà Nội là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào công tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng toàn diện; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “đủ tâm - đủ tài - đủ tầm”, gắn với việc đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an Thủ đô đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần cách mạng trong toàn lực lượng.
![]() |
Công an thành phố Hà Nội trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh. |
![]() |
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền thăm hỏi, tri ân các thế hệ đi trước |
"Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của đất nước, khắc ghi lời Bác dạy, tiếp nối truyền thống cha anh, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân;
Kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn về xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị;
Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo, dấn thân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự là “lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân xứng đáng với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.
Ngay sau Lễ báo công, Công an thành phố Hà Nội đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh.
![]() |
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách tại xã Minh Thanh. |
Niềm vui của đồng bào với ngôi nhà mới khang trang
Tiếp đó, đoàn công tác của CATP đã đến dự lễ khánh thành ngôi nhà mới cho ông Triệu Văn Khương, ở xã Tân Trào. Ông Khương vui lắm khi nhìn ngôi nhà mới kiên cố, với 4 phòng bởi căn nhà cũ dột nát nơi lưng đồi của ông luôn đau đáu nỗi lo khi bão lũ tràn về. Ngôi nhà mới của ông hôm nay là 1 trong 100 căn nhà Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát".
"Gia đình phấn khởi lắm, cảm ơn nghĩa tình của lực lượng Công an Thủ đô", ông Khương nói.
Chia vui với gia đình ông Khương, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền thông tin thêm, hưởng ứng phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động; với tinh thần “Tương thân tương ái”, thể hiện truyền thống “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ", cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội đã quyên góp kinh phí ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Bộ Công an số tiền 27,5 tỷ đồng.
![]() |
Lễ trao tặng nhà cho gia đình ông Triệu Văn Khương trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" - đây là 1 trong 100 căn nhà Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ Công an tỉnh Tuyên Quang |
Đồng thời, CATP đã tiếp tục kêu gọi tinh thần tự nguyện của cán bộ, chiến sỹ và các cơ quan, doanh nghiệp quyên góp kinh phí ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc. Trong tháng 5/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng đến Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Tuyên Quang mỗi tỉnh 3 tỷ đồng với tổng kinh phí là 9 tỷ đồng.
"Niềm vui, hạnh phúc của gia đình ông Triệu Văn Khương cũng là niềm vui, hạnh phúc của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô chúng tôi. Những đóng góp cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô không chỉ giúp gia đình ông Triệu Văn Khương và nhiều hộ gia đình khác có nơi ăn, chốn ở khang trang, an toàn, ổn định mà còn góp phần cùng cố niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên trong cuộc sống, động viên, khích lệ đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ.
![]() |
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi động viên gia đình ông Triệu Văn Khương |
![]() |
Lãnh đạo CATP Hà Nội và Công an tỉnh Tuyên Quang chia vui với ông Khương trong ngôi nhà mới |
Bên lề hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng chia sẻ với Đại tá Lục Thế Hưng Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về nỗi vất vả của lực lượng công an xã ở tỉnh cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay của Công an Thủ đô.
Trân trọng sự hỗ trợ tận tâm, tận lực, tận tình của Công an tỉnh Tuyên Quang, Phó Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn 2 bên sẽ tiếp tục có những hoạt động phối hợp nhiều hơn để phần nào vơi đi những khó khăn cho đồng bào nơi quê hương Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến...