"Công an Thủ đô tiên phong, là pháo đài phòng, chống dịch Covid-19"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “ Lực lượng CATP- lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm ANTT, ATXH trên địa bàn thành phố, chung sức vì cộng đồng” và hành trình “Giọt máu nghĩa tình, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” do CATP Hà Nội phát động trong chiều 17/8...

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội, Viện Huyết học truyền máu Trung ương dự hội nghị trực tuyến quan trọng này.

Xây vững chắc những pháo đài chống dịch

Phát động đợt thi đua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: Với chủ đề phong trào thi đua đặc biệt là: “Lực lượng Công an nhân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid 19, Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động; với phương trâm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, CATP Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm lan tỏa sâu rộng, đậm nét về hình ảnh đẹp của Người chiến sỹ CAND.

Tại buổi lễ phát động đợt thi đua của CATP Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tham gia hiến máu tình nguyện cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc, CBCS - CATP Hà Nội

Tại buổi lễ phát động đợt thi đua của CATP Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tham gia hiến máu tình nguyện cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc, CBCS - CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và Ban chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Thực hiện tốt vai trò chủ công, nòng cốt trong triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm những quy định về giãn cách xã hội; các vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Công tác kiểm soát phải đảm bảo từ gốc; nhanh chóng truy tìm, phát hiện, sàng lọc những người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 đang cư trú trên địa bàn để phòng, chống hiệu quả.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm “An ninh chủ động”; triển khai lực lượng, biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng dịch bệnh về Covid-19 để tung tin giả, phá hoại, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, phòng, chống dịch. Tổ chức giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại cảng hàng không, các hoạt động đi lại, ra, vào vùng có dịch. Chủ động bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm an ninh trật tự trong khu công nhân, không để xảy ra biểu tình, gây rối, đình công, lãn công...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

“Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối tượng, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để trục lợi; hành vi sản xuất thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ; những hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các trại tạm giam, cơ sở giam giữ. Tăng cường công tác phòng cháy, đảm bảo ATGT trên toàn thành phố”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên khó khăn, gian khổ, thử trách trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện phong trào thi đua sáng tạo, đạt hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa rộng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của lực lượng CATP để tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị thực hiện phương châm “Hậu cần chủ động”, sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để phòng, chống dịch; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tại những trụ sở, cơ quan, đơn vị, cơ sở giam giữ; hạn chế tối đa sự xâm nhập dịch bệnh vào trong lực lượng Công an; xây dựng mỗi CBCS, đơn vị là pháo đài, tiên phong trên tuyến đầu chống dịch...

Giữ vững “vùng xanh”, xanh hóa “vùng đỏ”

Trung tướng Trần Quốc Tỏ thay mặt lãnh đạo Bộ Công an biểu dương những kết quả, thành tích của CATP Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ANCT, TTATXH.

Công tác xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 được xử lý kiên quyết. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương do ngăn chặn người vi phạm chạy xe tốc độ cao nhằm thông chốt kiểm soát phòng dịch. Công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tung tin giả, thông tin sai sự thật được ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát động phong trào thi đua

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát động phong trào thi đua

Công an các quận, huyện. thị xã, Công an phường, xã, thị trấn - lực lượng tuyến đầu chống dịch đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân phòng ngừa, phát hiện sớm nhiều ca bệnh để tổ chức truy vết, cách ly, khoanh vùng gọn, hạn chế tối đa sự xâm nhập và lan rộng của dịch bệnh; bác sĩ Bệnh viện Công an Thành phố đã làm việc không ngừng nghỉ vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ, vừa thực hiện nghiêm công tác giám sát, cách ly, xét nghiệm đối với những trường hợp liên quan ca bệnh nhiễm Covid-19...

Bên cạnh đó, CATP luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, có nhiều hoạt động thiết thực giúp nhân dân, cộng đồng. CATP đã quyên góp ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ tiêm phòng vaccine của thành phố, có hàng nghìn suất quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu với trị giá gần 500 triệu đồng phát đến từng người dân có hoàn cảnh khó khăn, đã tổ chức cho CBCS hiến hàng trăm đơn vị máu..., mà hôm nay, các đồng chí tiếp tục có hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực để hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, đó là tổ chức hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid - 19".

Tại buổi lễ, 200 CBCS của CATP Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện

Tại buổi lễ, 200 CBCS của CATP Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện

Đồng tình nhất trí cao với những nội dung trong phát biểu thi đua được Giám đốc CATP phát động, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gợi mở CATP Hà Nội những yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về loại dịch bệnh này, nhằm thống nhất cao về nhận thức, nhận diện, nhận dạng và nhận biết một cách toàn diện về dịch, hậu quả tác hại do dịch gây nên và tính hệ lụy, phương pháp, biện pháp phòng tránh, phòng chống trên thế giới, khu vực và ở trong nước. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh, nghiêm túc về những chủ trương định hướng, phương pháp, giải pháp về công tác phòng chống dịch của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế và của Bộ Công an, trên cơ sở đó làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông và chủ động phản bác những thông tin xấu độc phản tuyên truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu quan điểm chỉ đạo và hành động nhanh, linh hoạt, kiên quyết nhưng phải thận trọng, bài bản, khoa học, kiên trì và phòng chống nhạy cảm. “Thận trọng không có nghĩa là chậm, rụt rè, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp đảm bảo an toàn “5K” của Bộ Y tế đã khuyến cáo trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống”- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý.

Công an cơ sở tham gia tặng quà giúp đỡ người dân, lao động, sinh viên nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh

Công an cơ sở tham gia tặng quà giúp đỡ người dân, lao động, sinh viên nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh

CATP Hà Nội tiếp tục chủ động và kiên quyết giữ vững “vùng xanh”, “Giữ vững bên trong - Bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài; xác định “Mỗi CBCS CATP Hà Nội là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu về phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong CATP Hà Nội là pháo đài vững chắc về phòng chống dịch”; Chủ động, sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết về việc tăng cường nguồn nhân lực, vật lực trong phạm vi có thể một cách cao nhất để phục vụ việc bảo vệ “vùng xanh” hoặc phối hợp xóa nhanh “vùng đỏ”; Chủ động, sẵn sàng đáp ứng về việc hiến máu nhân đạo khi có phát động hoặc khi có nhu cầu của cấp trên, của cơ quan y tế.

“Chủ động nắm chắc về diễn biến tình hình có liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; chủ động linh hoạt, sáng tạo áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Trong những trường hợp bất khả kháng có dịch bệnh bùng phát trong nội bộ hoặc bùng phát trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chủ động trong công tác tham mưu đề xuất, hết sức bình tĩnh, linh hoạt sáng tạo áp dụng phương châm “4 tại chỗ”, “chống dịch như chống giặc”, khoanh vùng, truy vết và dập dịch theo kịch bản và quy trình đã duyệt “- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Thấm nhuần về “Thi đua Ái quốc”, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý CATP bám sát vào chương trình kế hoạch đã đề ra, triệu trái tim, một ý chí, bằng tấm lòng nhiệt huyết và nhân ái, tận tâm, tận lực vì lợi ích chung và sức khỏe cộng đồng.