Công an quận Thanh Xuân truy xét ổ nhóm trộm cắp tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Một ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản của công trình xây dựng trị giá hơn 800 triệu đồng, rồi mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vừa bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội điều tra, làm rõ.

Ngày 3-11, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cho biết, CQĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại công trường xây dựng, với trị giá lên đến cả tỷ đồng.

Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Việt Anh (SN 1991, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ); Lưu Duy Khánh (SN 1990, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thế Dũng (SN 1990); Nguyễn Thế Sơn (SN 1991) cùng trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Hoàng Trung Kiên (SN 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tang vật được các đối tượng vận chuyển tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Tang vật được các đối tượng vận chuyển tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Theo tài liệu điều tra, ngày 22-10, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Q.M (ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) về việc bị trộm cắp số lượng lớn dây cáp điện, ổ khóa, điều hòa trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Kỹ thuật hình sự, Công an phường Thanh Xuân Trung khẩn trương vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trên là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu, số người này khai nhận do đều là nhân viên kỹ thuật, nhân viên kho và bảo vệ của công trình, nên đã móc nối với một số kẻ bên ngoài để thực hiện tội phạm.

Sau khi lấy được số vật tư trên, các đối tượng mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, hầu hết số tang vật được nhóm này đăng lên mạng xã hội giao bán và vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản tại Công ty này, tổng giá trị tài sản ước tính gần 1 tỷ đồng. Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.