Công an quận Tây Hồ trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho gần 500 đội viên bảo vệ dân phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm xây dựng vững mạnh, toàn diện lực lượng bảo vệ ở cơ sở, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức tập huấn trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ cho 426 bảo vệ dân phố trên địa bàn quận.
Gần 500 đội viên bảo vệ dân phố được trang bị kiến thức, nghiệp vụ

Gần 500 đội viên bảo vệ dân phố được trang bị kiến thức, nghiệp vụ

Lực lượng bảo vệ dân phố đã được Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ cùng các đồng chí Phó trưởng Công an quận và Chỉ huy một số đội nghiệp vụ Công an quận trực tiếp truyền đạt các chuyên đề như: Công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ dân phố; công tác quản lý đối tượng, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đề án 06 của Chính phủ; công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật cho nhân dân; công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn cơ sở; công tác nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng bảo vệ dân phố.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ quán triệt các nôi dụng cơ bản về chức năng nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ quán triệt các nôi dụng cơ bản về chức năng nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố

Cùng với đó, đồng chí Trưởng Công an quận đã phổ biến, quán triệt chủ trương thành lập các tổ liên gia tự quản và đề nghị các đội viên bảo vệ dân phố sẽ là những nòng cốt của các tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Với tinh thần nhất trí cao và ủng hộ cao, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh tin tưởng lực lượng bảo vệ dân phố sẽ góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Thượng tá Bùi Quốc Khánh – Phó trưởng Công an quận, Phó trưởng ban Chỉ đạo 138 quận Tây Hồ cho biết: “Thông qua tập huấn, nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ dân phố có thêm những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết trong công tác bảo đảm ANTT, xử lý các tình huống thực tế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, PCCC và cứu nạn, có khả năng sử dụng thành thạo các loại công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Qua đó, giúp lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn”.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn, trang bị kỹ năng cho lực lượng bảo vệ dân phố

Toàn cảnh hội nghị tập huấn, trang bị kỹ năng cho lực lượng bảo vệ dân phố

Theo đồng chí Phó trưởng Công an quận, vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố hết sức quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, do đó, đó đòi hỏi mỗi đồng chí bảo vệ dân phố phải nắm vững pháp luật, hiểu về nghiệp vụ, nắm chắc tình hình ở cơ sở để làm tốt công tác phòng ngừa và phối hợp với lực lượng Công an để kịp thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh đề nghị lực lượng bảo vệ dân phố sau khi được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng sẽ tích cực vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ công tác góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.