Công an quận Tây Hồ sẻ chia nỗi đau, hỗ trợ người bị nạn vượt qua khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với truyền thống tương thân, tương ái, để san sẻ nỗi đau với thân nhân gặp nạn tại vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, sáng 18-9, Công an quận Tây Hồ trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số, đồng thời toàn thể CBCS đã quyên góp ủng hộ để động viên tinh thần người ở lại vượt qua khó khăn, mất mát.
BCH CAQ tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ cháy xảy ra ngày 12/9/2023 tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
BCH CAQ tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ cháy xảy ra ngày 12/9/2023 tại

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ chủ trì Lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ngay sau đó Ban chỉ huy Công an quận đã kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ chung tay ủng hộ nhằm kịp thời góp phần chia sẻ, động viên đối với các gia đình nạn nhân trong vụ cháy.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng Công an quận kêu gọi CBCS ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy
Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng Công an quận kêu gọi CBCS ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy

Để kịp thời động viện người ở lại, cùng ngày Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, động viên và trao số tiền 30 triệu đồng tiền ủng hộ của CBCS Công an quận tới Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân.

Ban chỉ huy Công an quận và CBCS chung tay ủng hộ
Ban chỉ huy Công an quận và CBCS chung tay ủng hộ

Ngoài ra, Công an quận đã trao 5 triệu đồng tới Hội chữ thập đỏ quận Tây Hồ để ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy. Đoàn công tác Công an quận Tây Hồ bày tỏ mong muốn với tấm lòng của CBCS Công an quận sẽ hỗ trợ kịp thời phần nào cho người dân bị nạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác CAQ Tây Hồ trao tiền ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy
Đoàn công tác CAQ Tây Hồ trao tiền ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy

Trước đó, sáng ngày 17-9, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã tổ chức lễ viếng gia đình có 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy là công dân phường Quảng An, quận Tây Hồ. Đồng thời, Công an quận đã triển khai lực lượng chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đoàn xe đưa 4 linh cữu về an táng tại phường Quảng An.