Công an quận Tây Hồ ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp hình sự trong các phiên tuần tra đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quán triệt quan điểm “bóp chết ngay từ trong trứng nước, không để tội phạm có đất hoạt động” đã được BCH - CAQ Tây Hồ chỉ đạo xuyên suốt đến toàn thể CBCS. Để đảm bảo ANTT, địa bàn các tổ công tác đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều lực lượng, tiến hành mật phục tại nhiều vị trí, tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h trên tất cả các cung đường, ngõ ngách.
Tổ công tác tuần tra đêm phòng chống tội phạm

Tổ công tác tuần tra đêm phòng chống tội phạm

Thời điểm qua tết Nguyên đán, theo quy luật tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn có nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng ma tuý hoạt động về đêm, các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí, vũ khí giải quyết mâu thuẫn ở nơi công cộng như các tuyến đường Võ Chí Công, đường dẫn lên cầu Nhật Tân, tuyến đường ven hồ Tây...

Trước tình hình trên, BCH Công an quận Tây Hồ đã quyết định thành lập tổ tuần tra đặc biệt về ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Các tổ tuần tra chia làm nhiều mũi công tác, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực thi nhiệm vụ hoạt động liên tục, khép kín từ các tuyến từ đường chính đến ngõ nhỏ khu dân cư trên địa bàn.

Đối tượng Nhinh và tang vật

Đối tượng Nhinh và tang vật

Chỉ trong thời gian ngắn được thành lập, tổ tuần tra đã liên tiếp phòng ngừa, ngăn chặn nhiều tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó nổi bật nhất đã ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, lái xe phóng tốc độ cao mang theo hung khí, gây rối trật tự cộng.

Điển hình, 21h00 ngày 26-2, tổ công tác Đội CSHS, CAQ Tây Hồ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn, 1 con dao, 1 gậy 3 khúc của đối tượng đang di chuyển tại khu vực ngõ 566 đường Lạc Long Quân. Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng T. T. Đ, (SN 1993), trú tại quận Ba Đình khai nhận toàn bộ hành vi của mình và bị Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ lập hồ sơ, xử lý.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 20-2, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CAQ Tây Hồ bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Nhinh (SN1994) trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp. Tang vật thu giữ gói tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 5,619 gam là ma tuý loại Ketamin.

Công an quận Tây Hồ tích cực tuần tra đêm phát hiện, thu giữ nhiều tang vật súng đạn, hung khí

Công an quận Tây Hồ tích cực tuần tra đêm phát hiện, thu giữ nhiều tang vật súng đạn, hung khí

​Tiếp đến khoảng 20h30 ngày 21-2, tổ công tác Công an phường Bưởi tuần tra, bắt quả tang Đỗ Anh Huy (SN 1987), trú tại quận Đống Đa, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ: 0,300gam ma tuý Methaphetamine. Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “CAQ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, khép kín duy trì đảm bảo ANTT địa bàn về đêm. Các tổ tuần tra được tăng cường thêm lực lượng tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy hoạt động ban đêm”.