Công an quận Tây Hồ lan tỏa những kiến thức hữu ích cho tiểu thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Muốn thay đổi nhận thức người dân và tiểu thương kinh doanh trên địa bàn, ngoài nhiệm vụ rà soát, chỉ rõ tồn tại và xử lý nghiêm vi phạm thì Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã tích cực đa dạng tuyên truyền, phát tờ rơi với phương châm “mưa dầm thấm lâu” để thay đổi nhận thức người dân với công tác chủ động an tòa cháy, nổ.
Các tiểu thương thực hành sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả

Các tiểu thương thực hành sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Tây Hồ đã bền bỉ tuyên truyền, thay đổi ý thức người dân trong công tác PCCC với mục tiêu cao nhất vì sự an toàn cháy, nổ đảm bảo sức khỏe, tài sản cho nhân dân.

Trong các ngày 27 đến 29-12, hàng trăm người dân đã được cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH đến tận khu dân cư trang bị kiến thức PCCC và phát tờ rơi hướng dẫn kiến thức phòng chống cháy nổ, thoát jna khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Để hiệu quả và lan tỏa sâu rộng đến người dân, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã phân chia theo từng khu dân cư, loại hình kinh doanh cụ thể để tuyên truyền, hướng dẫn. Đối với khu dân cư và loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà thuê trọ lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn và thực hành thoát nạn trong môi trường nguy hiểm, xử lý hiệu quả an toàn trong cách hướng dẫn thoát nạn có số đông người. Đối với các tiểu thương, ngoài hướng dẫn thực hành thì các tờ rơi có giá trị đặc biệt, bởi tính chất đặc thù của việc kinh doanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ tích cực tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân và tiểu thương

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ tích cực tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân và tiểu thương

“Vào dịp cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán, việc tập kết hàng hóa của tiểu thương lớn hơn bình thường, đa phần chủ nhà luôn coi nơi ở là nơi chứa hàng hóa. Việc này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao cháy, nổ và khó thoát nạn khi không may xảy ra hỏa hoạn. Để an toàn, mỗi người dân ngoài việc trang bị phương tiện cứu hỏa thì cần tuân thủ việc sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, kiểm tra hệ thống điện và tuyệt đối không nên sử dụng lửa trần như thắp hương, đốt nên khi không có người trông nom, quan sát”- cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Tây Hồ khuyến cáo.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, tăng cường tuyên truyền và thực hành chữa cháy cho người dân là cách “thức tỉnh” để người dân không chủ quan, lơ là đến an toàn cháy, nổ. Thông qua nhiệm vụ này, để mỗi người dân thay đổi ý thức, trách nhiệm với công tác PCCC và lan tỏa đến với người xung quang. Qua đó góp phần hạn chế cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.