Công an quận Tây Hồ đến nhà người dân hướng dẫn sử dụng thiết bị sưởi ấm mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày vừa qua, thời tiết miền Bắc hạ nhiệt độ, có lúc lạnh 10 độ C. Để sưởi ấm, nhiều gia đình đã trang bị máy sưởi. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu như lơ là, chủ quan khi sử dụng thiết bị. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ khi sử dụng thiết bị sưởi ấm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng an toàn.
Công an quận Tây Hồ tích cực tuyên truyền đến người dân đảm bảo an toàn PCCC khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm

Công an quận Tây Hồ tích cực tuyên truyền đến người dân đảm bảo an toàn PCCC khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm

Với mục đích cao nhất đảm bảo an toàn cho người dân vào những ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ đã chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.

Qua thực tế nổi lên việc người dân mua sắm, sử dụng nhiều thiết bị sưởi ấm vào đợt lạnh vừa qua, nhưng lại thiếu kiến thức sử dụng an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 26-12, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Tây Hồ đã tổ chức đến tận nhà người dân trên địa bàn để tuyên truyền PCCC, hướng dẫn biện pháp sử dụng thiết bị điện an toàn, trong đó có máy sưởi ấm.

“Thiết bị tỏa nhiệt bằng điện thường tiêu hao điện năng và dễ chập cháy nếu sử dụng không đúng cách. Để phòng ngừa hỏa hoạn, người dân không bật thời gian quá lâu, để nhiệt quá cao, và tuyệt đối để tránh xa các vật dễ cháy như chăn, màn, quần áo… Không nên sử dụng khi ngủ, dễ dẫn đến ngủ quên và khi xảy ra sự cố khó xử lý”- cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo.

Tại cơ sở kinh doanh ở tổ 13, phường Xuân La, khi được cán bộ Cảnh sát PCCC trao đổi, bà Nguyễn Thị Trang chia sẻ: “Tôi sử dụng quạt sưởi nhưng thiếu kiến thức bảo dưỡng, kiểm tra nên dễ xảy ra sự cố cháy, nổ. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, tôi đã hiểu và lưu ý hơn trong việc sử dụng”.

Ông Đào Việt Dũng, ở chung cư tại phường Phú Thượng cho biết: “Mùa đông thời tiết rét buốt nên gia đình sử dụng các thiết bị sưởi ấm như quạt sưởi, chăn điện, đèn sưởi nhà tắm, điều hoà. Do thường xuyên tham gia các đợt lực lượng Cảnh sát PCCC tuyên truyền, nên gia đình đã nắm được kỹ năng, kiến thức sử dụng thiết bị điện. Vì vậy, cứ vào đầu mùa đông gia đình chủ động kiểm tra quạt sưởi trước khi sử dụng, xem có bị hư hỏng không và lau chùi sạch sẽ mới sử dụng. Điều hoà tôi vẫn định kỳ bảo đưỡng 1 năm/ 3 lần”.

​Có thể nhận thấy, một số người dân, hộ kinh doanh với tâm lý chủ quan, thiếu kiến thức đảm bảo an toàn trong sử dụng các thiết bị sưởi ấm, hoặc có biết cũng chưa nắm bắt đầy đủ cách sử dụng an toàn, tiết kiệm các thiết bị này.

Công an quận Tây Hồ tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm
Công an quận Tây Hồ tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Quạt sưởi, đèn sưởi hoặc các thiết bị điện sinh nhiệt khác là vật phát nóng sinh nhiệt độ cao, nhiều người do không chú ý khoảng cách giữa thiết bị và đồ vật dễ cháy. Nguồn điện biến động theo biên độ mạnh, nếu thiết bị kém sẽ dẫn đến nổ bóng sinh nhiệt gây cháy”. Đáng chú ý, nhiều thiết bị điện sau một thời gian không sử dụng, khi cần đến mà bỏ qua khâu kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, dễ bị chập điện, cháy nổ. Bên cạnh đó, việc trang bị thiết bị không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng, cộng với người sử dụng lạm dụng nhưng không có kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Để đảm bảo an toàn, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm như sau:

Khi người dân mua các thiết bị sưởi ấm cần đọc kỹ hướng dẫn, tham khảo cách sử dụng; lưu ý công suất, điện áp, mức nhiệt, khoảng cách, vị trí đặt. kiểm tra kỹ dây dẫn diện trước khi sử dụng.

Tuyệt đối không cắm thiết bị điện vào ổ cắm vượt quá điện áp quy định dễ dẫn đến chập cháy thiết bị.

Khi sử dụng quạt sưởi cần chú ý khi có trẻ em ở nhà, có người lớn trông nom.

Nơi đặt quạt sưởi phải thoáng, không đặt gần chăn màn, quần áo, giấy tờ dễ cháy; đặt quạt sưởi ở địa hình bằng phẳng, đặt vững vàng để quạt sưởi không bị đổ gây bỏng. Khoảng cách đặt tốt nhất là khoảng 1,5m.

Tuyệt đối không đặt gần người vì khi luồng nóng toả ra không những làm khô da mà khi đặt gần có thể làm bỏng da gây hại cho da nhất là trẻ em.

Tránh bật thiết bị sưởi ấm trong thời gian dài, có thể gây cháy, nổ.