Công an quận Long Biên chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke… Công an quận Long Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở, khu dân cư.
Lực lượng cứu nạn đưa cầu dây nghiêng tiếp cận đưa nạn nhân mắc kẹt ở trên tầng cao xuống đất an toàn, trong buổi diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Savico Megamall Long Biên

Lực lượng cứu nạn đưa cầu dây nghiêng tiếp cận đưa nạn nhân mắc kẹt ở trên tầng cao xuống đất an toàn, trong buổi diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Savico Megamall Long Biên

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thiêm, Phó trưởng CAQ Long Biên, Hà Nội: “Công tác tuyên truyền và thực tập phương án sẽ nâng cao ý thức, nhận thức về PCCC của mỗi người dân, địa bàn. Qua thực tập phương án, để lực lượng tại chỗ và người dân trải nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tự cứu mình và xử lý cháy kịp thời ngay khi mới phát hiện. Phát triển lực lượng chữa cháy ở cơ sở thông qua thực tập phương án và tuyên truyền để trang bị kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho người dân là giải pháp “nước xa không cứu được lửa gần”. Khi lực lượng tại chỗ và phòng cháy cơ sở phát huy vai trò cứu nạn, cứu hộ, sẽ hạn chế được cháy lan, cháy lớn, giảm thiệt hại về người và tài sản.

Để sẵn sàng ứng trực, xử lý kịp thời sự cố hỏa hoạn, mỗi địa bàn phường thuộc quận Long Biên thành lập một tổ chữa cháy tình nguyện, kịp thời có mặt dập tắt đám cháy.

Lực lượng PCCC cơ sở tham gia buổi diễn tập phương án tại kho chứa hàng ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên
Lực lượng PCCC cơ sở tham gia buổi diễn tập phương án tại kho chứa hàng ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Vừa qua, các lực lượng của quận Long Biên đã phối hợp diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Savico Megamall Long Biên, Công ty CP tập đoàn hóa chất Đức Giang, Trường phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony, Tòa nhà Trico, Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH - CAQ Long Biên đã phối hợp thực tập phương án, huấn luyện, tuyên truyền hàng chục lượt tại khu dân cư, tổ dân phố trên toàn địa bàn quận. Đáng chú ý, CAQ đã xây dựng được 1 điểm mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 14 điểm “tổ chữa cháy tình nguyện” trên 14 phường.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát PCCC thường xuyên luyện tập, thường trực sẵn sàng chữa cháy 24/24h. Thời gian tới, Công an quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.